Tiền Giang tăng tần suất xét nghiệm Covid-19 trong các khu cách ly tập trung

(THTG) Ngày 23-6, Sở Y tế Tiền Giang ban hành Công văn 2839 về việc tăng tần suất xét nghiệm trong các khu cách ly tập trung.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các ổ dịch liên tục bùng phát trên địa bàn Tiền Giang, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải thành lập nhiều khu cách ly (ngoài các khu cách ly của tỉnh) để cách ly tập trung các đối tượng F1. Do được hình thành trong bối cảnh cấp bách, hầu hết các điều kiện về cơ sở vật chất những nơi này chưa được đảm bảo như: phải tận dụng các phòng ốc sẵn có, không gian chung khá chật hẹp, không có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng, giường nghỉ chưa đủ khoảng cách 2m…

Cach ly Hoa Hung  2

Cơ sở vật chất tại khu cách ly hầu hết phải tận dụng các phòng ốc sẵn có, không gian chung khá chật hẹp. Ảnh: Thanh Hoàng

Mặt khác, nội quy của khu cách ly quy định những người cách ly phải ở trong phòng mình, không đi đến những phòng khác, hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang suốt thời gian, nhưng một số người vẫn không tuân thủ tuyệt đối. Từ đó, dẫn đến khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly là rất cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung và của UBND tỉnh về tăng số lần xét nghiệm trong khu cách ly tập trung để chủ động sàng lọc, phát hiện người nhiễm nhằm phòng ngừa và hạn chế lây nhiễm chéo, Sở Y tế Tiền Giang yêu cầu các cơ sở cách ly tập trung tăng thêm tần suất xét nghiệm. Ngoài 3 lần xét nghiệm theo quy định trong 21 ngày, thì bộ phận quản lý các khu cách ly tập trung thực hiện lấy mẫu xét nghiệm thêm vào ngày thứ 7 bằng test nhanh kháng nguyên (sau này khi có điều kiện, có thể bằng kỹ thuật xét nghiệm realtime RT-PCR).

vlcsnap-2021-06-17-14h23m59s296

vlcsnap-2021-06-17-14h24m50s977

Phân tích mẫu xét nghiệm. Ảnh: Trần Liêm

Sở Y tế cũng đề nghị các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu thành lập thêm các khu cách ly tập trung mới, để chuyển bớt số người đang cách ly tại các cơ sở cũ sang cơ sở mới, bảo đảm khoảng cách an toàn và thông thoáng. Ngoài ra, bộ phận quản lý các khu cách ly tập trung phải tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ nội quy của những người đang được cách ly để hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

 P.H