“Không tiếp khách chống dịch” để tụ tập đá gà tại xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành

(THTG) Lúc 12 giờ 50 phút ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành và công an xã Dưỡng Điềm phá 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại hộ ông Châu Văn Hai, thuộc ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 19 đối tượng có liên quan, 18 xe mô tô, 88 triệu đồng; thu giữ 02 con gà, 03 cặp cựa sắt. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc do 03 đối tượng gồm: Châu Văn Mi, sinh năm 1982, cư trú ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm; Võ Văn Tấn, sinh năm 1986, cư trú xã Hữu Đạo và Trần Phước Tài, sinh năm 1999, cư trú xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành tổ chức.

vlcsnap-2021-06-14-08h41m26s817

vlcsnap-2021-06-14-08h41m34s874

Tấm biển “Không tiếp khách chống dịch” treo trước cổng nhà ông ông Châu Văn Hai, thuộc ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành, đồng thời phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, phân loại, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc để xử lý theo qui định pháp luật.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, riêng tại Tiền Giang, 1 vài địa phương trong tỉnh đã xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn ngừa, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được thực hiện từ 00 ngày 12/06 cho đến khi có thông báo mới.

vlcsnap-2021-06-14-08h41m59s690

vlcsnap-2021-06-14-08h42m30s695

Các đối tượng tại hiện trường.

 Trong khi đa số người dân đang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Chính phủ, quyết liệt với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thì các đối tượng này lại tụ tập sát phạt. Bình thường, việc này đã làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, hành vi tụ tập đông người còn gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật vì đã có hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc mà còn vi phạm Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hành vi này không chỉ bị phê phán, lên án, mà nhất thiết phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Trong thời gian tới, công tác tấn công, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được tăng cường quyết liệt hơn, nhằm phòng, chống dịch bệnh và giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

                                                                    Bài và ảnh: Lê Hoài