Khởi tranh Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015: Căng từ phút khai cuộc

Tối nay, 12-9, Thông tin LVPB – đại diện của chủ nhà Việt Nam – sẽ có trận ra quân gặp CLB Taiwan Power đến từ Đài Loan và nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ tạo được đà tâm lý thoải mái cho 2 trận đấu khó khăn với Zhetyssu (Kazakhstan) và Bangkok Glass (Thái Lan) tại bảng A.

Nữ Thông tin LVPB – đại diện của chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh

Theo đánh giá của giới làm nghề, đội bóng đến từ Đài Loan cũng sở hữu một số tuyển thủ quốc gia, tương tự như Thông tin LVPB, nên màn tranh chấp sẽ diễn ra hấp dẫn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của các tay đập Thông tin có thể giúp họ chiếm được tiên cơ trước đối thủ. Mặc dù thiếu vắng chủ công Âu Hồng Nhung, nhưng đội bóng Thông tin vẫn đang sở hữu những gương mặt xuất sắc như Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, hoặc rất triển vọng như Trần Thị Thảo, Phạm Thị Liên…

Trong khi đó, phụ công Ngọc Hoa sẽ cùng đội bóng Bangkok Glass bước vào trận đấu đầu tiên gặp CLB Zhetyssu của Kazakhstan. Đây chắc chắn là màn so đọ đáng chú ý nhất của ngày khai mạc giải, bởi lẽ cả 2 CLB này đều được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch năm nay. Đội bóng đến từ Thái Lan sở hữu dàn “hỏa lực” rất mạnh và đều đang khoác áo đội tuyển Thái Lan, chẳng hạn như Pornpun, Pleumjit, Jutarat, Karina, Rassamee, Wilavan… đồng thời có sự trợ lực từ phụ công số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An), thành thử các đối thủ nằm chung bảng A và có thể ở vòng trong sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với họ. Điều thú vị là Ngọc Hoa chơi trên sân nhà nhưng lại gắn mác “ngoại binh” – điều thú vị lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam – sẽ có dịp so tài với Thông tin LVPB ở lượt đấu cuối vòng bảng (diễn ra vào ngày 16-9).

Tại bảng B, chiều nay sẽ diễn ra 2 trận đấu: CLB Triết Giang (Trung Quốc) gặp Đại học Islamic Azad của Iran, trong khi CLB Hisamitsu Seiyaku Springs (Nhật Bản) sẽ thi đấu với Petron Blaze Spikers (Philippines).

Có điều đáng chú  ý là đội bóng đến từ Nhật Bản đang giữ ngôi vô địch của Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á. Năm ngoái, họ giành chiến thắng 3-0 trước CLB Thiên Tân (Trung Quốc) ở trận chung kết. Đội bóng này vẫn sở hữu những VĐV chơi hiện đại như Iwasaka Nana, Shinnabe Risa, Ishii Yuki, Nagaoka Miyu… và tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu năm nay. Ở bảng B còn có cái tên quen thuộc là CLB 4.25 đến từ CHDCND Triều Tiên với thành phần hầu hết là tuyển thủ quốc gia, cũng hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ tại giải.

Giải năm nay diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam từ ngày 12-9 và kéo dài đến hết ngày 20-9. BTC giải quyết định mở cửa tự do để đón người hâm mộ tới dự khán các trận đấu.

Nguồn SGGP