Khởi tố vụ án hình sự vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho

(THTG) Ngày 09/11, tại Trụ sở Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho, tọa lạc số 8A, đường 864, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Phòng cảnh sát kinh tế – Công an Tiền Giang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tá Thiện, hộ khẩu thường trú số 01, Phong Đình Cảng, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú tại số 19A3, Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Tấn Phát, ngụ 203C, ấp 5, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho cùng 4 nhân viên có liên quan về tội: vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

vlcsnap-2018-11-10-09h03m16s588

Công an đọc lệnh công bố quyết định khởi tố các bị can Ảnh: Lê Hoài

Sau khi công bố các quyết định, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khám xét phòng làm việc của Võ Tá Thiện, Nguyễn Tấn Phát và nơi ở của Võ Tá Thiện thu giữ, niêm phong nhiều vật chứng có liên quan.

vlcsnap-2018-11-10-09h03m59s909

vlcsnap-2018-11-10-09h04m16s918

Khám xét và niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ việc. Ảnh: Lê Hoài

Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016, với vai trò là giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho, Võ Tá Thiện đã chỉ đạo Nguyễn Tấn Phát và 4 nhân viên khác lập chứng từ khống, quyết toán tiền nhiên liệu sử dụng công tác của cano 210 CV để chiếm đoạt của nhà nước với tổng số tiền 1.493.795.695 đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Việt