Khởi động Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần VI năm 2011

       Nhằm góp phần kế thừa, tôn vinh và phát triển những giá trị của nền âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm kiếm, phát hiện những giọng ca hay, mới lạ cho sân khấu cải lương, Đài truyền hình TP.HCM tiếp tục tổ chức cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần VI năm 2011.

Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần VI dành cho nam, nữ thí sinh từ 16 - 35 tuổi trong cả nước yêu thích nghệ thuật cải lương tham gia dự thi. Cuộc thi sẽ chính thức khởi động từ 7/8 đến 21/8/2011 tại 6 tỉnh, thành thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam.

 

 Các thí sinh đăng quang trong đêm chung kết
Chuông vàng vọng cổ năm 2010 (ảnh: sggp.org.vn)


Cụ thể, tại tỉnh Cà Mau: hạn chót ghi danh đăng ký là ngày 6/8, sơ tuyển ngày 7/8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau. Tại tỉnh Hậu Giang: hạn chót ghi danh đăng ký là 8/8, sơ tuyển 9/8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang. Tại tỉnh Bến Tre: ghi danh đăng ký từ 1/8 đến 10/8, sơ tuyển 11/8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre. Tại tỉnh Phú Yên: ghi danh đăng ký từ 4/8 đến 13/8, sơ tuyển 14/8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Phú Yên. Tại Hà Nội: ghi danh đăng ký từ 6/8 đến 16/8, sơ tuyển 17/8 tại Nhà hát Cải lương Việt Nam. Tại TP.HCM: ghi danh đăng ký từ 9/8 đến 15/8 tại Đài Truyền hình TP.HCM, sơ tuyển từ 19 đến 21/8 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Các thí sinh dự tuyển đăng ký dự thi trực tiếp tại các điểm tuyển sinh nói trên.

Trong vòng thi sơ tuyển, thí sinh sẽ hát 2 câu vọng cổ tự chọn. Sau vòng thi sơ tuyển tại các khu vực, Ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh vào vòng bán kết được tổ chức tại TP.HCM. 10 thí sinh vào tới vòng chung kết sẽ được tổ chức bồi dưỡng kiến thức về ca, diễn nhằm giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình.

Thông tin về cuộc thi sẽ được thông báo trong các buổi phát hình trên HTV, trên website www.chuongvangvongco.vn.