Khởi công xây dựng cầu Năm Căn

       Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 29-8, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Năm Căn thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn hai, trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

                 
                     Các đơn vị thi công động thổ xây dựng cầu Năm Căn.   ( Ảnh: NGỌC QUÂN )

Cầu Năm Căn vượt sông Cửa Lớn nối đôi bờ của hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển. Cầu Năm Căn do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Ðiểm đầu dự án tại Km8+500 xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, điểm cuối tại Km11+890, xã Viên An Ðông, huyện Ngọc Hiển nằm trên đường Hồ Chí Minh. Theo thiết kế, cầu Năm Căn có toàn bộ chiều dài 3.390 m; trong đó, chiều dài cầu chính là 890 m và với hai đường dẫn là 2.500 m, Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án gần 650 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Thời gian thi công, hoàn thành dự án là 18 tháng kể từ ngày khởi công.

Việc xây dựng cầu Năm Căn đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân vùng đất mũi Cà Mau; là công trình có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với Cà Mau mà còn cho các tỉnh nam sông Hậu.