Khởi công xây dựng Bia ghi dấu ấn điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

(THTG) Ngày 09-9, tại Khu di tích lịch sử Đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành), Tòa án nhân tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng Bia ghi dấu ấn điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ. Đến dự có bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Ông Trần Văn Châu – Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh.

vlcsnap-2019-09-09-15h29m37s882

Đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Đình Long Hưng. Ảnh: Đoàn Vũ

Cách đây 79 năm, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra trên phạm vi 20 tỉnh ở Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Mỹ Tho. Trong cuộc khởi nghĩa này đã diễn ra một sự kiện đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử đó là ngày 28/11/1940, tại Đình Long Hưng, xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho đã thành lập Tòa án nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho. Đây là Tòa án nhân dân cách mạng đầu tiên ở Nam Kỳ và mở phiên tòa đầu tiên xét xử những tên tay sai thực dân Pháp trong cuộc khởi nghĩa đó vào ngày 29/11/1940.

vlcsnap-2019-09-09-15h35m05s475

vlcsnap-2019-09-09-15h34m46s588

Động thổ, khởi công xây dựng Bia ghi dấu ấn điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ. Ảnh: Đoàn Vũ

Trên cơ sở các văn bản và tài liệu còn lưu trữ, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang; Bộ văn hóa- Thể thao và Du lịch, đến nay Tòa án nhân dân Tỉnh Tiền Giang – Đơn  vị chủ đầu tư dự án đã thực hiện xong công tác chuẩn bị triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc triển khai thực hiện dự án.

Việc xây dựng Bia ghi dấu ấn điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ nhằm thể hiện lòng tri ân, niềm tự hào đối với các thế hệ cách mạng, đã không tiếc máu xương hi sinh cho nền độc lập của dân tộc và xây dựng nên truyền thống của hệ thống Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án tỉnh Tiền Giang nói riêng. Việc xây dựng Bia ghi dấu ấn điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ còn tạo động lực cho cán bộ, công chức tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tích cực phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Nhà Bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ, viếng Đình Long Hưng; thắp hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Thập – Người con ưu tú của quê hương Nam kỳ Khởi Nghĩa.

Trọng Hiếu