Khoảng 7.000 hecta lúa các huyện phía Đông gieo sạ trễ so với lịch thời vụ

(THTG) Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020, toàn vùng dự án ngọt hóa Gò Công dự kiến sẽ xuống giống khoảng 24.600 hecta và thời gian gieo sạ được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang ấn định từ ngày 051-12 đến ngày 15-12-2019. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, hiện các huyện phía Đông còn khoảng 7.000 hecta lúa thu đông đang ở giai đoạn trổ, chắc chắn sẽ trễ khung thời vụ chung của toàn vùng.

Diện tích lúa thu đông trễ vụ này tập trung ở các xã thuộc hệ sông Tra, bao gồm các xã: Đồng Sơn, Bình Phú, Thành Công của huyện Gò Công Tây; xã Bình Xuân, Bình Đông của thị xã Gò Công và một số xã cuối nguồn dự án ngọt hóa Gò Công như: Tân Thành, Tăng Hòa, Tân Phước, thuộc huyện Gò Công Đông.

 vlcsnap-2019-12-02-14h31m46s894

vlcsnap-2019-12-02-14h29m46s238

Lúa thu đông trang trổ, với trà lúa hiện nay, hơn 20 ngày nữa mới có thể thu hoạch, kéo theo vụ đông xuân sẽ trễ hơn so với mọi năm. Ảnh: Minh Trí

Theo nhận định của ngành nông nghiệp, với trà lúa hiện nay, khoảng 20 ngày nữa mới thu hoạch. Sau thu hoạch, nông dân phải cày ải, làm đất, vệ sinh đồng ruộng mới xuống giống vụ lúa đông xuân, nên thời gian gieo sạ chắc chắn sẽ sau ngày 15/12. Trong khi đó, theo dự báo của ngành chuyên môn, thì diễn biến hạn và xâm nhập mặn năm nay sẽ khốc liệt hơn cả mùa khô năm 2016, nên khu vực này được dự báo sẽ thiếu nước trầm trọng, khi lúa đông xuân bước vào giai đoạn giữa vụ mùa, nguy cơ bị thiệt hại rất lớn.

Hiện ngành nông nghiệp Tiền Giang đang tiến hành khảo sát hệ thống cống dọc theo kênh N.8, từ huyện Chợ Gạo đến thị xã Gò Công, nhằm đánh giá hiện trạng thực tế về vận hành cống và nguồn nước trong mùa khô 2020, để khuyến cáo nông dân giải pháp sản xuất vụ đông xuân 2020 hợp lý, tránh rủi ro. Trước mắt, ngành khuyến cáo nhân dân khu vực khó khăn về nguồn nước, nên cắt vụ đông xuân, chuyển sang trồng các loại cây trồng chịu hạn theo quy định tại đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng” đã được UBND tỉnh phê duyệt và hỗ trợ kinh phí cho người dân thực hiện từ năm 2016 đến nay.

Kim Nữ