Dòng người tiếp tục về miền Tây sau nới lỏng giãn cách

(THTG) Trong ngày hôm qua (02/10) đã có hàng nghìn người từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây bằng xe máy, khiến giao thông tại các cửa ngõ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra ùn tắc cục bộ, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A.

vlcsnap-2021-10-03-10h12m10s314.png

vlcsnap-2021-10-03-10h11m07s824.png

vlcsnap-2021-10-03-10h11m42s084.png

Hàng ngàn người dân từ TP.HCM trở về các tỉnh miền Tây gây ùn ứ nghiêm trọng tại cửa ngõ Tiền Giang. Ảnh: Mạnh Cường

Theo ghi nhận ở chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, bắt đầu từ sáng sớm đã có rất đông người dân về quê bằng xe máy và kéo dài đến chiều tối cùng ngày. Đến khoảng 20 giờ, mặc dù tại khu vực này đã có mưa, nhưng vẫn có rất đông người dân và phương tiện qua chốt. Trước tình trạng đó, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện phân chia theo tỉnh một cách nhanh nhất và tuyên tuyền, yêu cầu người dân trong suốt quá trình di chuyển qua Tiền Giang không được dừng đỗ trên địa bàn.

vlcsnap-2021-10-03-10h07m15s624.png

vlcsnap-2021-10-03-10h10m34s555.png

vlcsnap-2021-10-03-10h09m42s189.png

Lực lượng chức năng đã nỗ lực phân chia người dân theo tỉnh thành và hướng dẫn tuyên truyền khi lưu thông khi qua địa phận tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Mạnh Cường

Theo thống kê của ngành chức năng, trong ngày 02-10, khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đóng tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, đã có khoảng 10 ngàn người di chuyển qua chốt, phần lớn trong số đó là công nhân, lao động tự do qua thời gian giãn cách xã hội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục bám trụ nên buộc phải về quê.

Mạnh Cường