Khoảng 10.000 người xem đua bò Bảy Núi

Ngày 30-9, tại chùa Thơm Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 24 năm 2016. Lễ hội năm nay có sự tham gia của 40 đôi bò đến từ các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Lễ hội thu hút khoảng 10.000 người đến xem và cổ vũ.

Nội dung thi đấu gồm, qua 1 vòng hô (có thể cho bò đi bình thường hoặc chạy mang tính biểu diễn) và 1 vòng thả (đua nước rút, tốc độ cao).

Sôi động lễ hội đua bò

Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem, lễ hội đua bò Bảy Núi kết thúc với đôi bò mang số đeo 24 của ông Nguyễn Văn Liệt, ở tại xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đoạt chức vô địch gồm số tiền thưởng 10 triệu đồng, cùng chiếc tivi hiệu Asanzo 40 in. Ngoài ra, người điều khiển đôi bò này là anh Lê Phước Sang được ban tổ chức thưởng 2 triệu đồng cho giải phụ “Người điều khiển bò xuất sắc nhất”.

Anh Lê Phước Sang nhận giải “điều khiển xuất sắc nhất”

http://www.sggp.org.vn