“Khát nước” ở huyện cù lao Tân Phú Đông

(THTG) So với các năm trước, mùa khô năm nay, người dân huyện cù lao Tân Phú Đông đang phải đối mặt với cái khó lớn nhất, đó là tình trạng thiếu nước ngọt dùng trong sinh hoạt và sản xuất. Nhất là ở những xã xa trung tâm của huyện, người dân đã phải mua nước ngọt với giá rất cao 80.000 đồng/m3.

Hiện mức nước tại các kênh, mương nội đồng trên địa bàn huyện đều đã cạn khô, không còn nước để tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. Nhiều diện tích trồng mãng cầu, ổi…, do thiếu nước tưới, cây trở nên suy kiệt, trái vàng héo, thậm chí cây sả được xem là 1 trong những loại cây trồng thích hợp với thổ nhưỡng nơi đây, và là cây “xóa đói giảm nghèo” của huyện nhưng cũng vì thiếu nước tưới mà lá đã bị cháy vàng.

03

Cánh đồng trồng sả bị khô hạn. Ảnh: Lê Long

Mặc dù, mỗi năm tỉnh, huyện đều có kế hoạch chủ động phòng chống hạn, mặn và tập trung đầu tư hệ thống cung cấp, chuyển tải nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. Thế nhưng, hiện tượng “khát nước” trầm trọng vào cao điểm tháng 4 đến tháng 6 vẫn tái diễn. Các ao chứa nước ngọt dự trữ hầu hết cạn kiệt. Riêng ao 6 ha ở Tân Thới, hiện tại độ sâu nước trong ao 2,6m, khối lượng nước chỉ còn 104.000m3, chỉ đủ cung cấp chưa đầy một tháng nữa. Để giải quyết tình trạng thiếu nước như hiện nay, các ngành chức năng từ cấp tỉnh đến huyện đã đề ra nhiều phương pháp cụ thể như: đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nâng cấp tuyến ống chuyển tải nước thô từ ao 6ha Tân Thới về các trạm cấp nước phía Đông; Công ty TNHH MTV nước nông thôn tranh thủ xử lý các ao trữ tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận nguồn nước từ ao 6 ha ở Tân Thới khi tuyến ống nâng cấp chuyển tải nước thô đấu nối; đồng thời tận dụng khai thác tuyến ống hiện có để cấp nước cho dân.

Hồng Tuyến