Khắp nơi vui tết

Chiều 12-2 (mùng 3 Tết), Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết đã đón tiếp hơn 1 triệu người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, Đường sách đón hơn 20.000 lượt người/ngày tham quan và mua sách. Có hàng chục vạn đầu sách được bán cho khách tham quan.

Ngoài ra, các điểm du lịch, khu vui chơi ở TP cũng rất đông người tham quan, du xuân. Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, Suối Tiên đã đón hàng trăm ngàn lượt người dân ở TPHCM và các tỉnh lân cận về vui chơi. Có ngày, lượng khách tăng hơn 10 lần so với ngày thường.

Người dân TPHCM vui xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Rực rỡ hoa mai tại Hội hoa xuân TPHCM 2013. Ảnh: PHẠM KIM NGÂN

Kỷ niệm 45 năm Tết Mậu Thân 1968, Nhà hát Kịch TPHCM tổ chức biểu diễn phục vụ miễn phí bà con ngoại thành, trong và sau tết, chương trình Kịch ngắn Mùa xuân với nhiều kịch bản truyền thống cách mạng nổi tiếng một thời như: Đâu có giặc là ta cứ đi, Mùa xuân và Trao súng. Nhà hát tổ chức biểu diễn chương trình này tại rạp hát Công Nhân, TPHCM vào 2 tối mùng 4, 6 Tết phục vụ miễn phí các cựu chiến binh, công nhân và sinh viên ăn tết xa nhà. Vé được phát tại rạp Công Nhân, điện thoại liên hệ: (08) 3.8369556.

Chương trình Đại nhạc hội đêm giao thừa trên kênh Tàu Hủ, TPHCM. Ảnh: LÃ ANH

Hà Nội đón năm mới Quý Tỵ 2013 trong tiết trời rét đậm, mưa bụi lất phất khiến sắc xuân thêm đậm đà. Càng gần tới thời khắc giao thừa, các tuyến phố trung tâm của thủ đô, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát lớn đông nghịt người. Đêm giao thừa, Hà Nội có tới 29 điểm bắn pháo hoa, trong đó đông vui, nhộn nhịp nhất vẫn là khu vực Hồ Gươm, Công viên Lênin và trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình… 

Người dân Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa năm Quý Tỵ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Từ sáng mùng 2 Tết (11-2) hầu hết các bãi biển ở TP Phan Thiết, thị xã La Gi (Bình Thuận) đã rất đông khách. Ước tính, từ 28 đến mùng 4 Tết (8 đến 13-2-2013) có khoảng 61.000 lượt khách (tăng 21,2% so với năm ngoái) đến lưu trú và du xuân tại các khu du lịch lớn của địa phương như Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi… Chiều mùng 2 Tết (11-2), trên sông Cà Ty diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống TP Phan Thiết. 

Đêm giao thừa năm nay tại TP biển Nha Trang có thêm một lượng du khách khá đặc biệt, đó là hơn 1.000 du khách Nga lưu trú tại các khách sạn dọc đường Trần Phú. Những điểm vui chơi như Nha Trang Center, Đường hoa ngay 46 Trần Phú là nơi họ chọn lựa để tận hưởng không khí tết cổ truyền Việt Nam. Nhiều người dừng xem biểu diễn nghệ thuật tuồng một cách say sưa. Một số khách đi trên đường gặp ai cũng chào: “Happy New year- Chúc mừng năm mới”.

Sáng 12-2 (mùng 3 Tết), tàu du lịch Volendam (quốc tịch Hà Lan) đã cập cảng Nha Trang, mang theo 2.300 khách du lịch và thuyền viên đến tham quan. Tại Nha Trang, du khách tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, dạo biển Nha Trang và thưởng thức đặc sản biển tại đây. Theo kế hoạch, 23 giờ tối mùng 3 Tết, tàu sẽ rời Nha Trang để tiếp tục hành trình. Được biết, năm 2012, ngành du lịch Khánh Hòa đón 34 chuyến tàu du lịch cập cảng Nha Trang, với khoảng 40.000 khách đi du lịch bằng đường biển.

Đường hoa xuân Bạch Đằng TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

UBND TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức khai mạc Hội đèn lồng Hội An lần thứ 5 và Hội đón giao thừa Quý Tỵ 2013. Hội đèn lồng Hội An lần thứ 5 diễn ra với nhiều loại hình đèn lồng rực rỡ sắc màu, được trưng bày tại các sân nhà trong khu phố cổ, dọc bờ sông đường Bạch Đằng và ngay trước hiên nhà các hộ dân, cửa hiệu, nhà hàng và các các dãy phố cổ. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao thưởng Hội đèn lồng Hội An lần thứ 5 vào đêm mùng 7 tết (16-2).

Đến 15 giờ chiều mùng 3 Tết, rất đông khách du lịch trong nước tiếp tục được tham quan miễn phí các di tích Huế. Thống kê chưa đầy đủ từ ngành du tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng khách du lịch lưu trú, tham quan trong 3 ngày Tết Quý Tỵ tăng 15% – 20% so với Tết Nhâm Thìn. Trong đó, khách quốc tế tăng 30% – 40% so với cùng kỳ.

Chiều mùng 3 Tết, khách du lịch từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đã ùn ùn lên Đà Lạt du xuân. Các loại xe khách, xe du lịch, ô tô con nối đuôi nhau thành hàng dài trên đèo Prenn và đường 3 Tháng 4 dẫn vào trung tâm TP Đà Lạt. Đến chiều 12-2, hệ thống cơ sở lưu trú với sức chứa khoảng 40.000 khách/ngày đêm của Đà Lạt đã được đặt kín chỗ.

Nhiều khách lẻ đi bằng xe gắn máy cho biết họ không thể tìm được nhà nghỉ, đành phải thuê nhà trọ tại khu vực sinh viên. Giá phòng cũng tăng khoảng 30% – 100% so ngày thường. Đà Lạt dịp Tết Quý Tỵ này mai anh đào nở hoa rợp hồng làm đắm say lòng du khách. Từ sáng mùng 1 Tết, nhiều du khách đã tập trung ở khu vực bờ hồ Xuân Hương để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của mai anh đào trong nắng xuân và thỏa sức chụp hình lưu niệm.