Khảo sát tình hình sạt lở ở huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 4/7, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức khảo sát tình hình sạt lở, ở huyện Cai Lậy bàn biện pháp xử lí, khắc phục.

1   4

Đoàn công tác khảo sát tại các điểm sạt lở nặng dọc sông Trà Tân. Ảnh: Minh Trí

Đoàn đi khảo sát thực tế tại 3 điểm sạt lở nặng dọc theo bờ sông Trà Tân thuộc xã Long Trung và 2 điểm sạt lở nặng dọc theo kênh Một Thước thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Đây là những điểm mới sạt lở trong 6 tháng đầu năm 2017, nhưng tốc độ sạt nhanh và mức độ ngày càng nghiêm trọng, trong đó có 3 điểm sạt lở làm mất hẳn đường đi, người dân phải mở đường đi tạm phía trong đê, các điểm còn lại sạt chân đê, sụp xuống sông có nơi đến 2/3 mặt đường. Hầu hết các điểm sạt lở đều là đường giao thông chính, nên người dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời có nguy cơ mực nước triều cường sẽ tràn qua các vị trí này, xâm nhập vườn cây. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Cai Lậy  xuất hiện 25 điểm sạt lở mới, nâng tổng số điểm sạt lở đến thời điểm hiện tại lên 40 điểm, tổng chiều dài khoảng 1.200 mét.

2

3

Các điểm sạt lở sụp hẳn đường đi rất nguy hiểm cho lưu thông của bà con. Ảnh: Minh Trí

5

Người dân phải mở đường đi tạm phía trong đê. Ảnh: Minh Trí

Trước tình trạng sạt lở các tuyến đê trên địa bàn huyện Cai Lậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng mở đường đi tạm cho nhân dân lưu thông an toàn, đồng thời gia cố mặt đê ngăn chặn triều cường. Ngoài ra, ngành chuyên môn huyện cần tiến hành khảo sát, lập dự toán, dự án, nhanh chóng triển khai công tác khắc phục các điểm sạt lở, nhất là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.

Kim Nữ