Khảo sát địa điểm xây dựng Cầu Vàm Cái Thia, huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 14/6, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đến khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng Cầu Vàm Cái Thia, thuộc địa phận xã Mỹ Đức Đông và Mỹ Lương, huyện Cái Bè.

Dự án Cầu Vàm Cái Thia đươc đề xuất 2 phương án, trong đó phương án 1 trùng với đường huyện 71A, có điểm đầu tại chợ Cái Thia và điểm cuối kết nối vào đường hiện hữu phía xã Mỹ Đức Tây và đường đang xây dựng tại xã Mỹ Lương, hướng đi cầu Mỹ Thuận. Nếu thực hiện theo phương án 1, Cầu Vàm Cái Thia sẽ được xây dựng cầu dạng chữ Y, vượt 2 nhánh sông Cổ Cò và Mỹ Đức Tây.

vlcsnap-2019-06-14-14h41m27s030

vlcsnap-2019-06-14-14h45m09s398

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Cái Bè khảo sát địa điểm xây dựng Cầu Vàm Cái Thia. Ảnh: Trọng Hiếu

Phương án 2 được xem là phương án cải tuyến, nhằm tránh chợ Cái Thia và khu dân cư quanh chợ, tim tuyến mới cách đường huyện 71A khoảng 200m về phía Quốc lộ 1, kết nối vào đường hiện hữu phía xã Mỹ Đức Tây và đường đang xây dựng tại xã Mỹ Lương, hướng đi cầu Mỹ Thuận. Phương án này sẽ xây dựng 2 cầu độc lập vượt 2 nhánh sông Cổ Cò và Mỹ Đức Tây.

Tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang để nghị đơn vị thi công khảo sát, tính toán để có thiết kế cũng như lựa chọn phương án phù hợp, nhằm sớm thực thi công trình.

Việc xây dựng cầu Cầu Vàm Cái Thia trên đường huyện 71A thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhằm tạo bước đột phá, giúp phát triển kinh tế và giải quyết vấn đề chính trị – kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh khu vực. Ngoài ra, việc xây dựng Cầu Vàm Cái Thia sẽ tạo điều kiện kết nối đường tỉnh 864 với cầu Mỹ Thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưư thông từ Cái Bè về Mỹ Thuận và các xã lân cận, rút ngắn thời gian và tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa, cũng như  hành khách trong khu vực.

Trọng Hiếu