Khảo sát địa điểm Đoàn tàu không số cập bến tại huyện Tân Phú Đông

(THTG) Để làm cơ sở dữ liệu cho việc tiến hành hội thảo Đoàn tàu không số cập bến ở các huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang thời gian sắp tới, đoàn cán bộ Quân khu 9 do thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 962 Quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang cùng cấp ủy, chính quyền lực lượng vũ trang huyện Tân Phú Đông đã tiến hành các bước khảo sát ở 02 địa điểm là: rạch Tám Mẹo, ấp Bà Từ và Rạch Đồn, ấp Pháo Đài xã Phú Tân.

vlcsnap-2018-08-30-16h21m37s812

vlcsnap-2018-08-30-16h22m39s257

Đoàn công tác đến khảo sát vị trí của Đoàn tàu không số. Ảnh: Hồ Thắng

Tại đây, các thanh viên trong đoàn đã gặp gỡ những nhân chứng, sưu tầm chứng cứ lịch sử giai đoạn đoàn tàu không số cập bến. Theo người dân kể lại ở 02 địa điểm trên, có khoảng 9 căn hầm là địa điểm tiếp nhận, cất giấu vũ khí, hàng hóa chi viện từ Miền Bắc vào chiến trường Miền Nam bằng tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, do đoàn tàu không số – Lữ đoàn 125 Hải quân nhân dân Việt Nam vận chuyển trong những năm kháng chiến.

Đây là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự tôn vinh và tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số huyền thoại. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững tinh thần độc lập, ý chí tự lực, tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

           Hồ Thắng