Khảo sát các điểm du lịch ở xã Tân Phong – huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 06/7, Đoàn công tác của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Tiền Giang có chuyến khảo sát để cấp phép hoạt động cho 2 điểm du lịch tại ấp Tân Luông A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2018-07-07-10h02m33s725

vlcsnap-2018-07-07-10h03m04s764

Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát các điểm tham quan vườn cây ăn trái và mở tuyến kayak. Ảnh: Quế Ngân

Đoàn đã khảo sát địa điểm, các yêu cầu đảm bảo điều kiện hoạt động đối với điểm tham quan vườn cây ăn trái và mở tuyến xuồng chèo Kayak phục vụ khách du lịch trên tuyến vàm Rạch Đình. Hai điểm du lịch này do Công ty TNHH MTV Du lịch Việt Phong (huyện Cái Bè) kết hợp các hộ dân ở ấp Tân Luông A, xã Tân Phong thực hiện.

Sau khi khảo sát, đoàn sẽ tiến hành thẩm định và cấp phép hoạt động cho hai điểm du lịch, góp phần đa dạng các loại hình du lịch ở xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) theo đúng chủ trương, định hướng và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Hiện nay, địa bàn xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) có 8 điểm kinh doanh dịch vụ du lịch, mỗi năm thu hút trên 11.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Quế Ngân