Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo

(THTG) Ngày 20-9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành sân lễ và tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại khuôn viên UBND xã Xuân Đông.

vlcsnap-2019-09-20-16h16m36s460

Đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Long

Sân lễ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2019, gồm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đúc bằng đồng cao 1,2m, nặng 200kg. Phía sau tượng đài là biểu tượng trống đồng, được trang trí hoa văn tỉnh xảo; phía trên tượng đài là dòng chữ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm; hai bên tượng đài là di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh… với kinh phí hơn 510 triệu đồng, do Trung tướng Nguyễn Việt Thành – Anh hùng Lực lượng Vũ Trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, vận động Đại đức Thích Minh Phước, trụ trì Niệm phật đường Liên Hoa tài trợ.

vlcsnap-2019-09-20-16h17m05s490

vlcsnap-2019-09-20-16h14m28s765

Công trình sân lễ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Lê Long

Công trình sân lễ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình đặc sắc, chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đây còn là sự kiện chính trị đặc biệt, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Đông thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị cha già kính yêu của dân tộc; khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức xây dựng xã Xuân Đông ngày càng phát triển.

Minh Toàn