Khánh thành Nhà lưu niệm và tưởng niệm 50 năm ngày cố soạn giả Trần Hữu Trang hy sinh

(THTG) Nhân dịp khánh  thành  Nhà lưu  niệm của  cố  soạn giả Trần Hữu  Trang và tưởng  niệm  50 năm ngày ông hy sinh, đêm 22/01( nhằm 25 tháng chạp âm lịch),  tại  xã  Phú Kiết, huyện Chợ Gạo,  Đoàn Nghệ thuật  tổng  hợp Tiền Giang  phối  hợp  với  Nhà hát  Trần Hữu  Trang  – thành  phố Hồ Chí Minh  tổ chức chương  trình  biểu  diễn  cải  lương  tại   Nhà lưu  niệm của ông. Đêm biểu  diễn  nghệ thuật đã thu  hút  nhiều  khán giả đến  xem.

Chương  trình  biểu  diễn  này đã được Nhà hát  Trần Hữu Trang  biểu  diễn các trích đoạn cải  lương  của cố  soạn giả Trần Hữu  Trang  như “  Đời  cô Lựu”  “Mộng  hoa vương”, “ Khi  người điên  biết  yêu”. Bên cạnh các vỡ diễn kinh điển, đêm này còn có các tiết mục ca cổ  của  các nghệ sỹ  cải  lương  Đoàn Nghệ thuật  tổng  hợp  Tiền Giang  và  các nhóm đờn ca tài  tử của tỉnh  Long  An và  thị trấn Tân Hiệp – huyện Châu  Thành , tỉnh  Tiền  Giang.

1

Ảnh: Phi Phụng

Cố soạn  giả Trần Hữu  Trang, hay  còn gọi  là Tư  Trang, ông sinh năm 1906 tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang . Ngay từ nhỏ ông đã say mê đàn hát, lúc đầu ông đi theo các gánh hát làm thư ký chép  tuồng, sau đó  ông cho ra mắt kịch bản đầu tay “Lửa đỏ lòng son” vào năm 1928.  Tiếp theo,  ông  sáng tác  hàng loạt  tuồng  cải  lương  nổi tiếng như Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp ,  Đời cô Lựu . Ông cộng tác với các gánh hát Trần Đắc, Năm Phỉ, Phụng Hảo, Năm Châu. Những sáng tác sau  của ông  như Tìm hạnh phúc, Mộng hoa vương, Chị chồng tôi, Tình lụy, Khi người điên biết yêu …tiếp tục gây tiếng vang lớn.

Sau Cách mạng Tháng tám thành  công,  ông hăng hái tham gia kháng chiến, làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Phú Kiết. Năm 1947, ông trở lại hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1954, ông lại hoạt động trong phong trào hoà bình Sài Gòn – Chợ Lớn. Năm 1960, ông rời  Sài  Gòn  vào  chiến khu  D và được lãnh  đạo phân công  giữ chức vụ Chủ tịch Hội  Văn nghệ giải  phóng  Miền Nam , Ủy viên– Đoàn Chủ tịch Mặt  trận Dân tộc  giải  phóng Miền Nam.  Ngày  19/1/1966,  soạn giả  Trần Hữu Trang đã hy  sinh  tại Suối Cây vùng Sa Mát, chiến khu D, sau  một trận bom B52  của Mỹ. Ông  là người  có công  trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu  nước  cũng  như  trong sự nghiệp  bảo  tồn  và phát  triển nghệ thuật  cải  lương Việt Nam .

Ghi  nhận những  đóng  góp  của ông cho  sự nghiệp  giải  phóng  dân tộc, đặc biệt  đối với  sự  phát  triển của nghệ  thuật cải  lương Việt  Nam, Sở Văn hóa Thể thao  Du  lịch tỉnh  Tiền Giang  phối  hợp  với  Sở Văn  hóa Thể thao Du lịch  thành  phố  Hồ Chí Minh  và Nhà hát  cải  lương Trần Hữu Trang  vận động  xây  dựng  Nhà lưu  niệm trên quê hương ông. Kinh phí  xây dựng trên 800 triệu  đồng ./.

Công Luận