Khánh thành công trình kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

       Chiều 18.8, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước - đã đến dự lễ và cắt băng khánh thành công trình cải tạo, xây dựng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 và đường Trường Sa, Hoàng Sa dọc ven kênh.

Đến dự lễ còn có đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện Ngân hàng Thế  giới cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TPHCM và  người dân địa phương.

 
 Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo TPHCM,
đại diện bộ ngành cắt băng khánh thành. Ảnh: Trần Phan.

 Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1, gồm hai hạng mục chính: Thoát nước thải và thoát nước mưa với nhiều gói thầu. Sau gần 10 năm thi công đến nay, toàn bộ dự án đã hoàn thành khối lượng công việc:

- Xây dựng 9 km tuyến cống bao (đường kính 1,5-3m) để thu gom toàn nước thải sinh hoạt dẫn về trạm bơm công suất 64.000m3/giờ xử lý trước khi thải ra sông Sài Gòn;

- Nạo vét khoảng 1,3 triệu m3 bùn và xây dựng khoảng 16km bờ kè bằng cừ bê tông; xây dựng khoảng 60km cống hộp, cống tròn trên toàn bộ lưu vực; tái lập hơn 200.000 m2 diện tích mặt đường nhựa.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 8.600 tỉ đồng (trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 5.252 tỉ đồng, còn lại vốn đối ứng ngân sách TPHCM). Dự án hoàn thành cũng góp phần cải tạo dòng nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trong xanh trở lại và giải quyết ngập, cải tạo môi trường sống  trong lưu vực rộng 32km2, với khoảng 1,5 triệu dân sinh sống.

Được biết, sắp tới thành phố sẽ triển khai dự án vệ sinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2, với hạng mục chính là xây dựng nhà máy xử lý thải toàn bộ nước thải của lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (nằm tại Q.2). Dự án này có tổng vốn đầu tư ước khoảng 400 triệu USD.

Đối với  dự án cải tạo, mở rộng, chỉnh trang 2 tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc ven kênh có quy mô dài 15,7km (trong đó đường Trường Sa dài 8,3km, đường Hoàng Sa dài 7,4km), chiều rộng mặt đường xe chạy 9m. Tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỉ đồng.

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có chiều dài khoảng 9km, bắt đầu từ hợp lưu thuộc quận Tân Bình, sau đó đi qua các quận 3, 1, Phú Nhuận, Bình Thạnh và đổ ra sông Sài Gòn tại khu vực cảng Ba Son.