Khánh thành cầu vượt 3 tầng, biểu tượng của Đà Nẵng

Sau 16 tháng thi công liên tục, sáng 29/3, nút giao thông cầu vượt Ngã ba Huế đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Việc đưa vào sử dụng công trình này có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế xã hội không chỉ của TP Đà Nẵng mà còn của khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông ngã ba Huế được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức Xây dựng – Chuyển Giao (Hợp đồng BT). Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng GTVT là đơn vị đã được hội đồng kiến trúc – quy hoạch thành phố Đà Nẵng thống nhất lựa chọn phương án thiết kế để triển khai và lập dự án.

Phương án kiến trúc được phê duyệt của nút giao thông ngã ba Huế dựa trên văn hóa của người Chăm cổ xưa trên vùng đất Đà Nẵng. Ý tưởng kiến trúc tổng thể của nút giao ngã ba Huế gồm trụ tháp hình parabol và vòng xuyến tròn bao quanh, hình dáng cách điệu biểu tượng Linga và Yoni của thần Silva, tượng trưng cho sức sống và sức sáng tạo mãnh liệt.

Công trình chính thức được khởi công vào ngày 28/9/2013 và do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư với vốn đầu tư hơn 2.050tỷ đồng, thi công 491 cọc nhồi, 57 trụ/mố, 50 nhịp.

  Ảnh minh họa

  Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Lễ khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2015). Đây là công trình được thực hiện trong thời gian thực tế kỷ lục chỉ với 16 tháng, đơn vị thi công vừa thi công, vừa giải toả mặt bằng, vừa đảm bảo an toàn đường sắt và tiến hành thực hiện dự án liên tục 24/24 giờ.

Cầu vượt có thiết kế 3 tầng, tầng mặt đất, tầng 1 (vòng xuyến) và tầng 2 ( dây văng). Tầng 1 gồm cầu vòng xuyến và cầu nhánh. Cầu vòng xuyến có bề rộng 15m với 3 làn xe đi được các hướng. Cầu nhánh có bề rộng 8m với 2 hướng lên xuống. Tầng 2 có bề rộng 17m, gồm 4 làn xe, cho phép các loại phương tiện đi qua lại từ đường Tôn Đức Thắng sang đường Điện Biên Phủ. Tầng mặt đất với 2 làn xe, gom rộng 7m.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đánh giá: Đây là công trình được quyết định và triển khai các thủ tục đầu tư nhanh chóng nhất, công trình nút giao thông thắt nút lớn nhất, đẹp nhất, công trình suy tôn việc thi công trong mặt bằng phức tạp nhất, thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Công trình là biểu tượng khao khát vươn lên của nhân dân Đà Nẵng, là biểu tượng của sự đồng thuận giữa nhân dân và chính quyền TP Đà Nẵng.

Theo ông Thơ, với việc hoàn thành việc xây dựng nút giao thông Ngã ba Huế sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng về du lịch, thương mại …của TP Đà Nẵng nói riêng, Miền Trung nói chung. Công trình như là món quà tri ân mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng gửi dến dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam thông nhất đất nước.

  Ảnh minh họa

  Chiếc cầu vượt 3 tầng vừa được khánh thành.

Có mặt tại buổi lễ khánh thành cầu vượt Ngã ba Huế, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đánh giá cao chủ đầu tư và các đơn vị đã hoàn thành tiến độ dự án, đảm bảo công trình được đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 40 giải phóng TP Đà Nẵng; đánh giá rất cao lãnh đạo Đà Nẵng trong việc đi đầu triển khai thực hiện việc xã hội hoá, đưa các nguồn lực vào để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chính điều đó đã giúp Đà Nẵng trở thành một thành phố với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, trong đó có GTVT.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng mong muốn chính quyền TP Đà Nẵng sẽ có sự phối hợp hiệu quả để có thể thực hiện tốt nhưng dự án GTVT đang được triển khai trên địa bàn thành phố như dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Tuý Loan- La Sơn, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Và tiến tới triển khai thực hiện những dự án lớn nâng cấp mở rộng cảng Đà Nẵng; di dời Ga Đà Nẵng ra khỏi trung tâm thành phố Đà Nẵng; mở rộng nâng cấp Cảng hàng không để kịp phục vụ APEC 2017 cũng như chuẩn bị cho dự án mở rộng hầm Hải Vân nâng lên công suất gấp đôi hiện nay. Trở thành điểm nhấn quan trọng với Đà Nẵng và cả Miền trung Tây Nguyên.

Nguồn Vnmedia