Khánh thành cầu Chợ Gạo – Quốc lộ 50 tỉnh Tiền Giang

         (THTG) Sáng ngày 1/5, tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Chợ Gạo – Quốc lộ 50 tỉnh Tiền Giang.

       Đến dự có ông Đinh La Thăng – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Trần Thế Ngọc – ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Công trình cầu Chợ Gạo do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, công trình được chính thức khởi công vào ngày 5/7/2010. Công trình có chiều dài tổng cộng 3.570 m, trong đó hai đường dẫn vào cầu dài 2.975m, mặt đường lán nhựa 3 lớp; cầu Chợ Gạo dài 595 m, bề rộng mặt cầu 12m, khổ thông thuyền: cao 9m, ngang 80m. Tổng kinh phí đầu tư dự án này khoảng 260 tỷ đồng.

Cầu Chợ Gạo là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 50,. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Chợ Gạo đã góp phần quan trọng kết nối giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời giải quyết triệt để vấn nạn ùn tắc giao thông thủy trên kênh Chợ Gạo. Đây là công trình quan trọng, có ý nghĩa và góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng của cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Văn Hưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương các đơn vị đã khẩn trương thi công để công trình hoàn thành vượt tiến độ. Với những ý nghĩa mà cầu Chợ Gạo mang lại, Tiền Giang mong muốn Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi để thông suốt toàn tuyến Quốc lộ 50, tạo điều kiện đưa kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang cũng như khu vực phát triển.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công công trình.