Khánh thành cầu Bình Xuân và cầu Vàm Trà Lọt

(THTG) Ngày 05-10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Vàm Trà Lọt, thuộc huyện Cái Bè và cầu Bình Xuân, Thị xã Gò Công. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự lễ có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với đông đảo nhân dân huyện Cái Bè và Thị xã Gò Công.

vlcsnap-2020-10-05-14h10m47s219

vlcsnap-2020-10-05-14h13m00s069

Những bước chân đầu tiên của đại biểu và người dân  trên cầu Vàm Trà Lọt, bắc qua sông Trà Lọt, trên tỉnh lộ 864. Ảnh: Minh Trí

Tại xã Hòa Khánh, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức nghiệm thu và thông xe cầu Vàm Trà Lọt, bắc qua sông Trà Lọt, trên tỉnh lộ 864. Cầu Vàm Trà Lọt được khởi công từ cuối tháng 3/2020, với tổng vốn đầu tư 93 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 181 mét, khổ cầu rộng 10 mét, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL 93 và đường vào cầu dài 521 mét, tải trọng 10 tấn, do Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thi công.

vlcsnap-2020-10-05-14h15m00s916

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bình Xuân bắc qua sông Gò Công, trên tỉnh lộ 873. Ảnh: Minh Trí

Tại xã Bình Xuân, đoàn lãnh đạo tỉnh và đại biểu tiếp tục dự lễ khánh thành và thông xe cầu Bình Xuân, bắc qua sông Gò Công, trên tỉnh lộ 873, thuộc xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Cầu Bình Xuân có quy mô lớn nhất và thiết kế, kỹ thuật xây dựng phức tạp nhất trong 04 công trình cầu giao thông, được tỉnh chọn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Cầu khởi công cuối tháng 3/2020 do Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 chịu trách nhiệm thi công. Cầu có chiều dài 290,5 mét, rộng 10 mét, tải trọng HL 93, kết cấu dầm super bê tông cốt thép dự ứng lực và đường dẫn vào cầu có chiều dài gần 840 mét, tải trọng 10 tấn. Mặc dù trong thời gian thi công, 2 lần bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, phương án thi công hợp lý, cầu Bình Xuân hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch, làm vui lòng người dân địa phương.

vlcsnap-2020-10-05-14h09m54s965

 Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định, cầu Bình Xuân đưa vào sử dụng giúp giải quyết nút thắt giao thông của đường tỉnh 873, kết nối huyện Gò Công Tây, Thị xã Gò Công với tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh, tạo bước đột phá mới trong giao thông, giao thương và phát triển kinh tế vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, nhằm đồng bộ hóa hệ thống cầu và đường, trong năm 2020, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư trên 620 tỷ đồng, xây dựng 5 cầu trên các tuyến đường tỉnh lộ, trong đó có cầu Vàm Trà Lọt và Bình Xuân. Việc đầu tư xây dựng hệ thống cầu giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng cây ăn trái huyện Cái Bè, Thị xã Cai Lậy và các khu công nghiệp ở Thị xã Gò Công.

Kim Nữ