Khánh thành Cảng du thuyền Mỹ Tho công suất 4.000 khách/ngày

(THTG) Cảng du thuyền Mỹ Tho do Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc An Nguyên làm chủ đầu tư, đã chính thức mở cửa và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021.

Cang du thuyen My ThoCang du thuyen My Tho 2

Cảng du thuyền Mỹ Tho nhìn từ flycam. Ảnh: Trần Liêm

Sau thời gian khẩn trương triển khai thi công, dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19 và hạn, mặn, nhưng nhà đầu tư đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa dự án Cảng du thuyền về đích đúng tiến độ. Dự án Cảng du thuyền Mỹ Tho có tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Quy mô dự án gồm phần đất kết hợp khu công viên bờ sông, sử dụng mặt nước diện tích xây dựng trên mặt nước 8.210 m2, chiều dài tuyến 325m. Công suất 4.000 khách/ngày, 4 tàu khách chuyên tuyến Mỹ Tho – Campuchia/ngày, 10 tàu cao tốc nhận khách khác cùng thời điểm và ghe nhỏ.

Cang du thuyen My Tho 3 Cang du thuyen My Tho 4 Cang du thuyen My Tho 5

Những hành khách đầu tiên tại Cảng du thuyền Mỹ Tho trong ngày Tết dương lịch. Ảnh: Trần Liêm

Ngay ngày đầu đi vào hoạt động, Cảng du thuyền Mỹ Tho đã đón tiếp hàng trăm lượt khách du lịch nội địa đến tham quan, ăn, uống, mua sắm,…. Cảng du thuyền khi đi vào sử dụng được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang, đảm bảo đáp ứng nhu cầu bến cảng cho phương tiện thủy theo quy hoạch, đồng thời hứa hẹn sẽ tạo ra một bước phát triển của ngành du lịch tỉnh, phát huy điểm mạnh về vị trí cạnh sông Tiền, vận chuyển đường thủy, từng bước hòa nhập xu thế phát triển chung của khu vực.

Thùy Trang