Khánh thành bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

( THTG) Ngày 28/12, Sở Y tế Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành công trình bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Đến dự có ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo bệnh viện Từ Dũ, lãnh đạo các sở ban ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

1

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang được khởi công xây xựng ngày 30/6/2010, với quy mô 200 giường, diện tích sử dụng hơn 12.700 mét vuông, được chia thành 03 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được đưa vào sử dụng từ ngày 18/9/2012 gồm khoa dinh dưỡng – chống nhiễm khuẩn. Giai đoạn 2, gồm phần móng và tầng hầm, diện tích hơn 1.700 mét vuông và giai đoạn 3 là khối nhà chính gồm 01 trệt, 06 tầng lầu và 01 sân thượng, có tổng diện tích hơn 11.600 mét vuông. Tổng kinh phí xây dựng và các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản hơn 129 tỷ đồng, do xí nghiệp tư doanh xây dựng Hữu Dư xây dựng.

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đưa vào sử dụng bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sẽ tạo điều kiện để ngành y tế chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, trong thời gian tới, BV cần quân tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, đồng thời cần phải liên kết với các bệnh viện trong khu vực để nâng cao tay nghề.

2

Để kịp thời biểu dương các đơn vị thi công đã hoàn thành công trình trước thời hạn, nhân dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho xí nghiệp tư doanh xây dựng Hữu Dư và Ban quản lý dự án Sở Y tế Tiền Giang.

Phúc Huy