Khám phá Khu du lịch quốc gia đầu tiên ở Việt Nam

Hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vừa được Chính phủ công nhận là Khu Du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước.

Một góc Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền lâm nhìn từ đỉnh Pinhatt

Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền lâm có tổng diện tích là 2.944ha, hiện có 36 đơn vị đăng ký kinh doanh, trong đó có 10 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại khu du lịch.

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm bắt đầu hoạt động từ năm 2004, đã đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí để được xét công nhận là Khu du lịch quốc gia, phát triển theo định hướng bền vững, tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường…; có triển vọng thu hút du khách trong và ngoài nước; có khả năng đảm bảo an ninh an toàn cao cho những hội nghị quốc gia và quốc tế…

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm:

Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền lâm hiện vẫn giữ được nét hoang sơ, tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường

Khu nghỉ dưỡng nằm mở ảo trong màn sương trên hồ Tuyền Lâm

Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền lâm hiện có nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp

Với những cánh rừng thông bạt ngàn, Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền lâm có nhiều khu vực thích hợp cho các hoạt động thể thao, dã ngoại ngoài trời

Khách tham quan trên mặt hồ Tuyền Lâm

Du khách quốc tế cưỡi voi trong Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm

Nguồn SGGP