Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Festival Di sản Quảng Nam

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017, Trung tâm Báo chí phục vụ Festival đã được khai trương sáng nay.

Sáng 7/6, Ban tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017 khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Fetival Di sản Quảng Nam.

Nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017 và tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham dự và đưa tin về Festival, có 2 Trung tâm Báo chí đặt tại hai điểm là trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam, số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ và tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, số 10B Trần Hưng Đạo, TP Hội An.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Tiếp nối thành công của những kỳ tổ chức trước, năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 diễn ra từ ngày 7/6 đến hết ngày 14/6/2017 tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Festival Di sản Quảng Nam - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Festival tại trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam, số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ vào sáng 7/6.

Lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2017 được tổ chức vào 20h ngày 9/6 tại bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ và bế mạc vào 20h ngày 14/6/2017 tại Quảng trường Sông Hoài,  thành phố Hội An. Lễ khai mạc và bế mạc là chương trình nghệ thuật phô diễn sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới, kết hợp hài hòa văn hoá Việt Nam, văn hoá Quảng Nam.

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017, đồng thời đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo để đưa tin kịp thời và thuận lợi về những sự kiện diễn ra trong chuỗi các hoạt động của Festival, được sự thống nhất của Ban Tổ chức Festival, Tiểu Ban Thông tin và Tuyên truyền đã Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017.

Trung tâm báo chí được trang bị các máy tính kết nối đường truyền internet tốc độ cao, và các trang thiết bị cấn thiết để phục vụ các phóng viên, nhà báo tác nghiệp thông tin về Festival. Trung tâm báo chí có nhiều nhóm phục vụ hỗ trợ cho các nhà báo, là nơi phát hành bản tin Festival vào cuối mỗi ngày. Trung tâm báo chí hoạt động trong suốt quá trình diễn ra Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI- 2017.

“Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Ban Tổ chức Festival mong muốn Trung tâm Báo chí Festival không chỉ là nơi tác nghiệp mà còn là nơi giao lưu giữa các phóng viên với nhau, giữa các phóng viên với các nhà quản lý, nhà văn hóa, lịch sử cung cấp tư liệu về văn hóa- lịch sử- con người Quảng Nam, hỗ trợ phóng viên tiếp cận thông tin một cách đa dạng, phong phú từ Ban Tổ chức và những tổ chức cá nhân liên quan đến sự kiện Festival”, ông Lê Văn Thanh chia sẻ.

Nguồn Tổ quốc