Khai mạc vòng Bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013

       Tối 18/8, Lễ khai mạc vòng Bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013 đã diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên.

 
 Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Thu/TTXVN)
       Vòng Bán kết có sự tham gia tranh tài của 20 đoàn vận động viên. Trong đó, 10 đội vận động viên nam bao gồm: Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5, Quân Khu 9, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Công an Quảng Bình, Sanna Khánh Hòa, Hà Nội, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Bến Tre. 10 đội vận động viên nữ bao gồm: Hà Nội T&T, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Lilama Hải Dương, Nghệ An, Daruco Dăklăk, Casuco Hậu Giang và Phòng không – Không quân Yên Khánh.

Sau lễ khai mạc, 2 cặp đấu đầu tiên đã khởi tranh. Cặp đấu nữ sẽ là cuộc tranh tài giữa Lilama Hải Dương gặp đội Yên Bái. Cặp đấu nam giữa Bến Tre gặp Quân khu 9.

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013 do Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức là sự kiện thể thao quy mô cấp quốc gia nhằm thúc đẩy phong trào bóng chuyền trên phạm vi cả nước. Giải đấu nhằm chuyển hạng cho các đội theo quy định, xét công nhận thứ hạng cho các đội và chỉ tiêu phong cấp vận động viên theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam .

Những đội đoạt giải nhất, nhì tại vòng Chung kết sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải Vô địch quốc gia PV Oil năm 2014. Các đội tham gia thi đấu giải đều được công nhận đạt hạng A năm 2014 và được xét phong đẳng cấp VĐV theo thứ hạng thi đấu của đội.

Vòng Bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013 tại tỉnh Điện Biên được diễn ra từ ngày 18 – 29/8, chọn ra 5 đội nam và 5 đội nữ lọt vào vòng Chung kết sẽ được tổ chức tại tỉnh Bến Tre vào tháng 10/2013.

Tổ chức vòng Bán kết thành công sẽ tạo tiền đề để tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền Nữ quốc tế VTV Cup năm 2014, chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)./.