Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ

Đây là dịp quảng bá giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer Nam Bộ tới du khách trong nước và quốc tế…

Tại Quảng trường Hòa Bình, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI năm 2014 với sự tham gia của, các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa- thể thao và Du lịch cùng 12 tỉnh, thành khu vực phía Nam gồm Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo ngày hội nhấn mạnh, ngày Hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ. Việc tổ chức ngày hội có ý nghĩa thiết thực đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa trên mỗi địa bàn, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thi đua học tập, công tác, phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại đêm khai mạc, trong ngày 27 – 29/11 tới, trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật được tổ chức

“Bộ văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các đoàn hội tụ thể hiện nét đặc sắc về văn hóa, sức mạnh của thể thao, ấn tượng của du lịch, tăng cường giao lưu để lan toả tinh thần của ngày hội tới các dân tộc, vùng miền. Để ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ thực sự là ngày hội lớn trong lòng bà con và tiếp thêm sức mạnh góp phần tăng cường đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam” – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hồ Anh Tuấn cho biết.
Với chủ đề “Đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại đêm khai mạc, trong ngày 27 – 29/11 tới, trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật được tổ chức như: Liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc và lễ hội dân gian; Thi đấu thể thao và trò chơi dân gian tại với 6 môn thể thao gồm: bóng đá mini, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, kéo co, đua ghe Ngo; Liên hoan văn hóa ẩm thực với phần thi văn hóa ẩm thực Khmer và phần trình bày, giới thiệu về văn hóa ẩm thực của các dân tộc Việt, Hoa, Chăm, S’tiêng…; Triển lãm văn hóa, thể thao và du lịch giới thiệu “Thành tựu phát triển của tỉnh Hậu Giang với bạn bè trong khu vực”, “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam” và “Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch”…

Một tiết mục biểu diễn đêm khai mạc

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer Nam Bộ tới du khách trong nước và quốc tế mà còn là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương./.

Nguồn VOV