Khai mạc Liên hoan “Búp sen hồng” khu vực phía nam lần thứ 22

Tối 19-7, Liên hoan “Búp sen hồng” các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố khu vực phía nam lần thứ 22, năm 2016 do Tỉnh đoàn và Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Với chủ đề “Bình Dương – Nơi gặp gỡ tuổi thơ”, liên hoan sẽ diễn ra đến ngày 22-7 với sự tham gia của hơn 3.000 cháu thiếu nhi, giáo viên, tổng phụ trách Đội đến từ 61 đoàn của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa; là dịp để các cháu thiếu nhi gặp gỡ giao lưu, vui chơi, giải trí lành mạnh, thể hiện năng khiếu văn nghệ và rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể; tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục cho các cháu ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng…

Một tiết mục biểu diễn của các đơn vị tham gia liên hoan trong đêm khai mạc.

Tại liên hoan, hơn 60 chương trình biểu diễn được các đơn vị thi diễn tại TP Thủ Dầu Một và giao lưu phục vụ tại các huyện, thị xã trong tỉnh với các nội dung ca ngợi: Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh…

Trong những ngày diễn ra liên hoan, các cháu thiếu nhi các tỉnh, thành phố còn được tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các địa điểm du lịch tại Bình Dương; tham gia thi vẽ tranh, trò chơi dân gian, trò chơi vận động, ẩm thực; tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, giúp đỡ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Liên hoan sẽ bế mạc vào tối 22-7; trong đêm bế mạc, Ban tổ chức sẽ công diễn lại các tiết mục xuất sắc của liên hoan; trao Giấy chứng nhận của Hội đồng Đội Trung ương cho các đơn vị tham gia liên hoan và trao Cúp cho đơn vị đăng cai tổ chức liên hoan trong năm tiếp theo.

Nguồn Báo Nhân Dân Online