Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2014: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

LHP năm nay có sự góp mặt của những đại diện đến từ nền điện ảnh của nhiều quốc gia, với tiêu chí “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”.

Tối 23/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ III đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, khách mời. Trong đó, có khoảng 150 đại biểu, khách mời người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia… góp mặt để cùng chung tay cho khẩu hiệu “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL dự lễ khai mạc.

Buổi lễ được đạo diễn Việt Tú dàn dựng và thực hiện một cách trang trọng, gọn gàng, với sự dẫn dắt của MC Anh Tuấn và Ngô Phương Lan – Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Người đẹp Ngô Phương Lan trở nên duyên dáng trong vai trò người phiên dịch cho các đại biểu quốc tế.


MC Anh Tuấn và Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc

Tiết mục biểu diễn “Việt Nam quê hương tôi” do dàn hợp xướng thể hiện cũng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, nghệ sỹ múa Linh Nga còn mang đến đêm khai mạc một màn múa đặc sắc mang tên “Ngắm trăng”. Hình ảnh cánh chim Lạc Việt xuất hiện trong màn múa, đó là biểu tượng cho HANIFF kể từ năm 2012, mang ngụ ý về tính dân tộc cũng như hành trình phát triển, hội nhập của nền điện ảnh Việt Nam.

Màn múa của Linh Nga với chiếc mũ mang hình ảnh cánh chim Lạc Việt – biểu tượng của HANIFF

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tuyên bố chính thức khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III – năm 2014: “Thành phố Hà Nội rất vinh dự và tự hào là nơi tổ chức LHP quốc tế lần thứ III. Đây là một trong  những sự kiện văn hóa được các tầng lớp nhân dân thủ đô và cả nước nồng nhiệt đón chào. Liên hoan là dịp để tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn có những giá trị nghệ thuật cao với nhiều khám phá, tìm tòi mới mẻ, đồng thời góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện lớn nhất để góp phần cho sự thành công của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ III”.

Ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc LHP lần thứ III

Bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh, kiêm Giám đốc LHP đồng thời khẳng định, LHP năm nay được tổ chức còn mang ý nghĩa lớn hơn, bởi vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội, và nhân kỷ niệm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình.

LHP quốc tế Hà Nội lần thứ III là nơi gặp gỡ của các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà hoạt động điện ảnh nổi tiếng của các nước và các tài năng trẻ mới của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Qua mỗi nét đặc sắc của mỗi tác phẩm, bản sắc của mỗi nền điện ảnh dân tộc, từ đó những đại diện cùng nhau góp sức cho sự phát triển bền vững chung của điện ảnh.


Bà Ngô Phương Lan với vai trò Giám đốc LHP Quốc tế Hà Nội lần III

Cùng với hạng mục “Phim dự thi” (gồm phim dài, phim ngắn, phim dự giải NETPAC), LHP năm nay còn có các chương trình phim đáng chú ý như: “Chương trình điện ảnh thế giới” (World Cinema), “Chương trình phim Việt Nam hôm nay”, “Chương trình tiêu điểm điện ảnh Philippines”, “Chương trình phim được giải thưởng NETPAC”.

Bà Ngô Phương Lan chia sẻ: “Những tác phẩm xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao cùng những tìm tòi mới mẻ được vinh danh tại LHP lần này sẽ góp phần tô đậm những dấu ấn của 2 liên hoan trước đã tạo được. Trong 130 phim các thể loại được lựa chọn trình chiếu lần này, chúng tôi chọn chùm phim của Philippines là tiêu điểm, với mong muốn giới thiệu một nền điện ảnh giàu bản sắc của khu vực Đông Nam Á, đang có những bước tiến rõ rệt ở dòng phim độc lập”.

Còn điện ảnh Việt Nam gồm có 2 phim dài (phim truyện), 12 phim ngắn (gồm phim truyện ngắn, phim tài liệu, hoạt hình) dự thi. Ngoài ra, còn có 24 bộ phim Việt Nam các thể loại được chọn chiếu trong “Chương trình điện ảnh thế giới”, trong đó có phim thuộc dòng nghệ thuật, có phim thuộc đề tài chính thống chiến tranh Cách mạng, có cả những phim từng thu hút đông đảo khán giả.

Nữ diễn viên Phạm Thị Hồng Ánh (áo dài trắng) trong đội ngũ các giám khảo của LHP 2014

Cũng trong lễ khai mạc, GS-TS Kirill Razlogov – Chủ tịch BGK phim dài ở LHP Quốc tế Hà Nội, đại diện BGK bày tỏ tin tưởng vào tương lai của nền điện ảnh ở mỗi quốc gia, và những đạo diễn trẻ nay mai có thể trở  thành những ngôi sao lớn.  Ông hy vọng năm nay có thể chọn ra được 2 bộ phim ngắn để trao giải.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức LHP năm nay lựa chọn bộ phim ““Sivas” của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, mới giành giải ở LHP Quốc tế Venice lần thứ 71 vừa qua, để trình chiếu trong đêm khai mạc.

Từ ngày 24- 27/11, LHP Quốc tế Hà Nội 2014 sẽ diễn ra với hàng loạt sự kiện quan trọng. Ngoài việc tiếp tục trình chiếu 130 bộ phim tại 5 cụm rạp trong địa bàn thành phố với 190 buổi chiếu, LHP còn sôi động với “Trại sáng tác HANIFF”, “Chợ dự án”, các hội thảo, tọa đàm xoay quanh những vấn đề phát triển của điện ảnh./.

Thu Linh/VOV.VN