Khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 4

(THTG) Tối 10-11, tại Nhà Văn hóa xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, lần thứ IV năm 2019. Tham dự lễ hội có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại biểu đến từ Nhật Bản, đại diện các làng cổ trong cả nước, đại diện các địa phương đến từ các tỉnh thành trong cả nước, lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Cái Bè và người dân Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

vlcsnap-2019-11-11-09h05m35s879

vlcsnap-2019-11-11-09h08m02s735

vlcsnap-2019-11-11-09h07m21s996

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 4. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, lần thứ IV năm 2019, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh ý nghĩa và hướng phát triển cho du lịch Tiền Giang thông qua Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển về kinh tế xã hội của địa phương.

vlcsnap-2019-11-11-09h06m10s816

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Kobayyashi Ryutaro – Phó trưởng đại diện Văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, dịp lễ hội làng cổ lần này, ông rất ấn tượng với các hoạt động tại lễ hội và sự phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại đây. Đó là thành quả dự án đầu tư phát triển mô hình du lịch nông thôn giai đoạn từ năm 2011-2014 được thực hiện tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp – nơi ghi dấu đậm nét sự giao lưu văn hóa của tỉnh Tiền Giang và tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), góp phần phát triển du lịch tại địa phương.

vlcsnap-2019-11-11-09h07m15s938

Ông Kobayyashi Ryutaro – Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đoàn Vũ

Bà Nguyễn Kiều Linh- Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tp. Hồ Chí Minh đánh giá cao về việc phát triển du lịch đặc trưng của huyện Cái Bè nói riêng và sự phát triển du lịch nói chung của tỉnh Tiền Giang, từ việc cụ thể hóa Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang trong 2 năm qua.

vlcsnap-2019-11-11-09h09m09s693

UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đoàn Vũ

Dịp này UBND tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, trong đó có tập thể và cá nhân của nước bạn Nhật Bản vì những đóng góp tích cực góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần di sản làng cổ Đông Hòa Hiệp trong những năm qua.

vlcsnap-2019-11-11-09h09m24s749

Đại biểu cắt băng khai mạc, mở ra những ngày Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 4 với nhiểu hoạt động đặc sắc. Ảnh: Đoàn Vũ

Đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè và hoa hậu đại sứ du lịch Phan Thị Mơ và đại diện đất nước Nhật Bản, cùng cắt băng khai mạc Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp mở ra các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam, gắn kết với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Nhật Bản. Lễ hội văn hóa – du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp diễn ra từ ngày 10-11 đến ngày 12-11,  với hơn 16 hoạt động phong phú, gồm: Tái hiện nghi thức cúng đình xưa; Triển lãm giới thiệu sản phẩm du lịch 6 tỉnh phía Đông ĐBSCL; Tổ chức đoàn Famtrip; Triển lãm sinh vật cảnh, hòn non bộ; Trưng bày hình ảnh di sản văn hóa huyện Cái Bè; Tọa đàm vai trò của phụ nữ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Chương trình đờn ca tài tử; Hội thi làm bánh dân gian; Hội thi chưng mâm ngũ quả; Hội thi đua xuồng… cùng với các hoạt động văn hóa – nghệ thuật phong phú khác.

Thanh Thảo