Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình, Gò Công Tây

(THTG) Ngày 08-01 (nhằm ngày 14 âm lịch), Ban phụng tự Đình Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ Yên năm Canh Tý 2020.

Đình Vĩnh Bình được lập vào năm 1808 và là chỗ dựa tinh thần của nhân dân làng Vĩnh Lợi (tức Vĩnh Bình ngày nay). Năm 2016, Đình Vĩnh Bình được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận là Di tích Lịch sử – văn hóa cấp tỉnh và đến năm 2017, Lễ hội Kỳ Yên của đình được UBND tỉnh đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

vlcsnap-2020-01-09-14h45m01s979

vlcsnap-2020-01-09-14h45m23s891

vlcsnap-2020-01-09-14h47m18s355

Các nghi lễ trong Lễ hội Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình năm nay. Ảnh: Quốc Nam

Lễ hội Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình năm nay, được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 01 (nhằm ngày 14, 15, 16 âm lịch). Trong các ngày diễn ra Lễ hội, Ban Phụng tự và Ban Tế Lễ Đình tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc như: Lễ Cầu an, Lễ cúng tiền Hiền hậu Hiền và các nghi thức truyền thống khác, nhằm tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Thần linh và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

vlcsnap-2020-01-09-14h46m33s915

vlcsnap-2020-01-09-14h47m26s112

Lễ hội thu hút người dân tham gia, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng. Ảnh: Quốc Nam

Lễ hội Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình là một trong những lễ hội văn hóa lâu đời, mang ý nghĩa cầu an, đồng thời góp phần tạo sự đoàn kết trong cộng đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 Quốc Nam