Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tiền Giang khoá IX- nhiệm kỳ 2016-2021. 

(THTG) Ngày 22/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khoá IX tiến hành khai mạc kỳ họp thứ nhất- nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCHTW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang khoá XIII- Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH TW Đảng- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khoá XIII và XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang; các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, khoá IX cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

1

Ảnh: Minh Trí

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả bầu cử; kết quả tổng hợp ý kiến cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh; qua xác nhận tư cách đại biểu, có 64 vị trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của các Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội; Ban Pháp chế, Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCHTW Đảng- Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX; bà Nguyễn Thị Sáng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Bảy, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh khoá VIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh, ông Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; các ông Lê Văn Nghĩa – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên; ông Phạm Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp cũng đã bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các vị Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCHTW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khoá IX đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh cần nhanh chóng phân công nhiệm vụ cụ thể, ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Chú trọng việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động; quy chế làm việc của HĐND, UBND và cơ quan chức năng phù hợp với tình hình thực tiễn. Các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình cho các kỳ họp tới.

 

                                                    An Phước