Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tiền Giang khoá X

(THTG) Ngày 06-12, dưới sự điều hành của ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X chính thức được khai mạc. Tham dự kỳ họp, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang Khóa XV có ông Tạ Minh Tâm – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; về phía lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh.

vlcsnap-2021-12-06-10h53m20s362.png

vlcsnap-2021-12-06-10h54m08s772.png

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tiền Giang khoá X. Ảnh: Việt Bình 

Sau lễ chào cờ khai mạc kỳ họp , các đại biểu đã giành phút mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ, năm 2021 với sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tuy một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng kinh tế tỉnh nhà vẫn duy trì ổn định; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt xấp xỉ so với cùng kỳ 2020, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; trong năm có 6 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 13 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng ca; huyện Gò Công Tây đủ điều kiện để công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; đến nay đã có gần 82% doanh nghiệp với trên 79% người lao động trở lại hoạt động bình thường theo các phương án đã được phê duyệt; số công nhân, người lao động được tiêm vắc xin mũi 1 là 95%; số người được tiêm mũi 2 là 88%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế; vì vậy, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao, để vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà năm 2022.

vlcsnap-2021-12-06-10h54m29s318.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Việt Bình

Sau phần khai mạc, các đại biểu Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X đã bước vào ngày làm việc đầu tiên, với nhiều nội dung quan trọng như: nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 – Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tại Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021 và tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cùng các sở, ngành trình các báo cũng như các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết có liên quan ngành, lĩnh vực quản lý.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tiền Giang được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tại 2 điểm cầu là Hội trường Ấp Bắc và Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Mạnh Cường