Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai mạc kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang

(THTG) Sáng nay 09-7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang Khóa IX tiến hành kỳ họp lần thứ 9, nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 19 – HĐND tỉnh Tiền Giang; tình hình thu ngân sách, đầu tư công, thực thi pháp luật của UBND tỉnh Tiền Giang; hoạt động của thường trực các ban HĐND tỉnh; bàn giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, xem xét thông quan các dự án luật thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh Tiền Giang. Đến dự phiên khai mạc có ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các thành viên Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, thường trực ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các cử tri và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

5

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phan Quyền

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019, các nghị quyết chuyên đề, cũng như những vấn đề được cử tri quan tâm, vì vậy đòi hỏi gần 62 đại biểu HĐND tỉnh phải làm việc nghiêm túc, bàn bạc thảo luận đáp ứng sự kì vọng của cử tri.

3

4

1

Đại biểu tham dự  lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX. Ảnh: Phan Quyền

Theo báo cáo của ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân cho biết: nhân dân đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền với những vấn đề nóng, liên quan trực tiếp đến người dân như giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi, sự nổ lực trong công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến người dân. Tuy nhiên cử tri gởi gắm ý kiến đến kì họp về những tồn tại vẫn chưa giải quyết tốt như: mất an toàn an ninh trật tự, tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng lãng phí và thực thi pháp luật… đồng thời kiến nghị HĐND nâng cao năng lực quản lý và tăng cường hoạt động giám sát.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng trong phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa trình bày. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang có 12 chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả cao, với mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,07%, sản xuất công nghiệp tăng 12,8%, xuất khẩu tăng 9,1 %…  cùng các thành tựu về thu hút đầu tư, nhất là sau hội nghị xúc tiến đầu tư.

vlcsnap-2019-07-09-15h20m37s198

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao sự tăng trưởng của tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2019, cũng như từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời lưu ý lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cần quan tâm giải quyết các vấn đang được cử tri quan tâm và đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội

Theo chương trình làm việc, kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX sẽ có 16 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Nội dung của nghị quyết là những chính sách, cùng với những giải pháp thiết thực để thực hiện được mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Thanh Thảo