Khai mạc Hội chợ Vietnam Expo 2014

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, việc đông đảo các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam tham gia Hội chợ Vietnam Expo 2014, sự kiện lớn của ngành Công Thương, là tín hiệu tốt, phản ánh được tiềm năng cũng như xu hướng phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Sáng 16/4, với chủ đề “Hợp tác hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN”, Hội chợ Vietnam Expo 2014 đã khai mạc với 600 gian hàng và trên 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã cắt băng khai mạc.

Hội chợ năm nay có sự góp mặt đông đảo của các doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với các khu gian hàng quốc gia; khu máy móc-thiết bị điện, điện tử; khu thực phẩm-đồ uống-hàng tiêu dùng; khu gian hàng xúc tiến thương mại của các tỉnh.

Expo 2014 được tổ chức quy mô và đa dạng về các sản phẩm trưng bày hơn so với các lần trước. Trong đó phải kể đến sự góp mặt thường xuyên của các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc với các sản phẩm tiêu biểu như thiết bị điện, điện tử, máy móc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe…

Có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thường niên diễn ra trong khuôn khổ của Hội chợ Vietnam Expo 2014 như Hội thảo xúc tiến xuất khẩu do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức; hội thảo chuyên đề; tọa đàm xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế do các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp nước ngoài tổ chức; chương trình tham quan khu công nghiệp, khu chế xuất…

Vietnam Expo 2014 còn thu hút được một số quốc gia lần đầu tiên tham gia như Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Trưởng Ban Tổ chức, nhận định trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, việc đông đảo các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam tham gia Hội chợ là tín hiệu tốt, phản ánh được tiềm năng cũng như xu hướng phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Qua 24 năm được tổ chức, Hội chợ Vietnam Expo đã trở thành một trong những sự kiện lớn của ngành Công Thương Việt Nam, là cầu nối quan trọng trong xúc tiến thương mại đầu tư vào Việt Nam và là nơi các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu sản phẩm tới các đối tác nước ngoài.

Nguồn Chính phủ