Khai mạc đường hoa Hùng Vương xuân Bính Thân 2016

(THTG) Tối ngày 5 / 2 (nhằm ngày 27 tháng chạp năm Ất Mùi 2015 ), UBND TP. Mỹ Tho tổ chức khai mạc Đường hoa Hùng Vương năm Bính Thân 2016. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến tham dự.

Lễ cắt băng khai mạc đường hoa Hùng Vương xuân Bính Thân 2016.

Đường hoa Hùng Vương năm Bính Thân 2016 được thiết kế xây dựng trên đường Hùng Vương với chủ đề “Tết về nguồn” gồm 18 tiểu, đại cảnh như: Cổng chào xuân, linh vật, ao sen, cánh đồng quê hương, bục hoa và ghế ngồi, cánh én mùa xuân, giai điệu yêu thương, khúc giao mùa, gió đưa xuân, ngày xuân hội tụ, sân khấu đờn ca, ao sen, kệ hoa, tổ ấm ngày về, kết lộc ngày xuân, hoa mừng xuân, dòng người du xuân, tài phúc sum vầy, cổng mai vàng khoe sắc…sử dụng 28 chủng loại hoa, với gần 27 ngàn giỏ hoa và lá màu các loại để trang trí kết hợp với các đại cảnh, tiểu cảnh tạo điểm thu hút và cảnh quan đẹp suốt trục đường Hùng Vương. Tổng kinh phí thực hiện trên 1,5 tỷ đồng, do UBND TP. Mỹ Tho vận động các nguồn xã hội hóa.

1

Đường hoa Hùng Vương được khởi công xây dựng từ ngày 18/1 đến 4/2/2016 với chiều dài 300 mét, rộng 15 mét. Đường hoa bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 5 đến 14/2/2016 (nhằm ngày 27 tháng chạp đến ngày mùng 7 Tết Nguyên đán).

Đường hoa Hùng Vương là công trình văn hóa nghệ thuật, nhằm phục vụ nhu cầu vui Xuân, thưởng lãm của người dân trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thành phố cũng như nhân dân các vùng lân cận. Qua đây cũng giới thiệu với du khách gần xa nét văn hóa của  Đô thị Mỹ Tho với bề dày lịch sử hơn 335 năm hình thành và phát triển.

Công Luận