Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 22/7, Đảng bộ Thị xã Cai Lậy long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 1, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng – Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Long Thôn, UVTV tỉnh ủy- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cùng 270 đại biểu đại diện cho 3.051 đảng viên ở 59 Chi, Đảng bộ của toàn thị xã.

2

Thị xã Cai Lậy là đơn vị hành chính thứ 11 của tỉnh Tiền Giang và Đảng bộ thị xã chỉ mới thành lập được hơn một năm nay nên gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự quản lý, điều hành của hệ thống UBND và sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

1

Ngay sau khi được thành lập, Thị xã Cai Lậy xác định phát triển thương mại – dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế,  trong đó lấy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp làm cơ sở để phát triển thương mại – dịch vụ. Công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi bước đầu được tập trung. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Trong 2 năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,6%. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh với năm 2010) đạt hơn 8.200 tỷ đồng, tăng bình quân 8,9%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng bình quân 4%; giá trị công nghiệp – xây dựng gần 4.700 tỷ đồng, tăng bình quân 11,7%; giá trị thương mại – dịch vụ 1.243 tỷ đồng, tăng bình quân 8,5%. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 106 tỷ đồng (đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 2.500 tỷ đồng, đạt 102,3% chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 41,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,12%, …

3

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng – Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thị xã trong bối cảnh gặp nhiều yếu tố khó khăn khách quan, nhưng đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2014-2015 đề ra, nhất là đã tạo được lòng tin của nhân dân về một Đảng bộ non trẻ.

Ngày mai, 23/7, Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các nội dung chính như: bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng cấp trên, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội, Thông qua Nghị quyết đại hội, thảo luận…  và bế mạc đại hội.

Kim Nữ