Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Ngày 30-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đến dự Đại hội có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Sáng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhã – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Trầm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sơ ngành tỉnh, huyện Tân Phú Đông và 230 đại biểu chính thức tham dự.

vlcsnap-2020-07-30-14h48m40s171

vlcsnap-2020-07-30-14h48m20s156

Quang cảnh Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung Đông

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội được nghe báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ (2020-2025).

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông đã tập trung lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu như: Cơ cấu sản xuất đều đạt so với nghị quyết đề ra; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương gần 113 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo 44%, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động; thu nhập bình quân 34,7 triệu đồng/người/năm…

Tram

Ông Nguyễn Ngọc Trầm – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trung Đông

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Trầm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông cần tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện chuyển địch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện cù lao, làm nền tảng thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển toàn diện huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong thời gian tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc đến ngày 31/7/2020.

 Hữu Dư