Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Gò Công lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 6/8, Đại hội Đảng bộ thị xã Gò Công lần thứ VII- nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Đến dự có đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quang – Phó Bí thư tỉnh ủy và 270 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 đảng viên trong Đảng bộ thị xã đã về dự đại hội.

1

Trần Liêm

 Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhìn chung 12 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt, đặt biệt là những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Đến cuối nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,15 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,29%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,4% theo tiêu chí hiện nay. Thành tựu đáng biểu dương của thị xã Gò Công trong nhiệm kỳ qua là công tác đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, chỉnh trang  đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hướng đến tiêu chuẩn đô thị loại 3, song song là đầu từ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã xây dựng chương trình toàn khóa hợp lý, đề ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị hàng năm, các nghị quyết chương trình kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng phù hợp với tiềm năng thị xã.

Với những nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề ra từ nay đến năm 2020, Phó Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang lưu ý về định hướng giải pháp phát triển kinh tế của thị xã Gò Công. Phó Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đại hội cần phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó tìm ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đó, đại hội tiến hành bầu cử cấp ủy khoá VII, nhiệm kỳ 2015- 2020 để thực hiện mục tiêu đưa thị xã Gò Công phát triển nhanh bền vững theo cơ cấu “ Thương mại- dịch vụ-, công nghiệp và nông nghiệp”. Nâng cao chất lượng thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngày mai 7/8, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 .

Thanh Thảo