Khai mạc cuộc tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 35 tại Thái-lan

Ngày 9-2, cuộc tập trận Hồ Mang Vàng lần thứ 35 đã khai mạc tại tỉnh Chon Buri của Thái-lan. Hổ Mang Vàng là cuộc tập trận quân sự đa quốc gia có quy mô lớn nhất khu vực Đông – Nam Á, được tổ chức hằng năm tại Thái-lan.

1

Binh sĩ các nước tham gia tập trận Hổ Mang Vàng thứ 35 (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng năm nay ghi nhận sự tham dự của 27 quốc gia, trong đó có bảy nước tham gia đầy đủ, gồm Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái-lan và Mỹ. Chín quốc gia tham gia một phần; chín nước tham dự với tư cách quan sát viên, trong đó có Việt Nam. Hai quốc gia còn lại là Ấn Độ và Trung Quốc tham gia cứu hộ, cứu nạn nhân đạo. Có 8.564 binh sĩ tham gia cuộc tập trận năm nay, trong đó Mỹ đóng góp tới 3.600 lính.

Trong phiên khai mạc, Tư lệnh tối cao liên quân Thái-lan, Đại tướng Sommai Kaotira và Đại sứ Mỹ tại Thái-lan Glyn T.Davies tuyên bố chính thức khai mạc cuộc tập trận Hổ Mang Vàng thứ 35, khẳng định 35 cuộc tập trận Hồ Mang Vàng trong suốt 35 năm qua đều do Thái-lan và Mỹ đồng chủ trì.

“Cuộc tập trận thể hiện cam kết gắn bó của Mỹ đối với khu vực. Với Thái-lan, hai nước ký hiệp ước liên minh từ năm 1954, và mối quan hệ này không ngừng được tăng cường” – ông Davies phát biểu.

Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng diễn ra tại nhiều tỉnh của Thái-lan với nhiều chương trình, mục tiêu khác nhau, và kéo dài đến ngày 19-2 tới.

Báo Nhân Dân