Khai mạc ASEAN Para Games 2011

       Tối 15-12, lễ khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) 2011 đã diễn ra đậm đà màu sắc tại sân vận động Manahan ở Solo, tỉnh Central Java, Indonesia. Dự lễ khai mạc có Phó tổng thống Indonesia Boediono cùng nhiều quan chức, lãnh đạo thể thao các nước trong khu vực.

Có phần đơn sơ nhưng lễ khai mạc ASEAN Para Games diễn ra không kém phần quyến rũ so với lễ khai mạc SEA Games 26. Kỳ thú nhất là màn thắp sáng đài lửa của VĐV Sabar Gorky - một tượng đài của thể thao khuyết tật Indonesia khi từng chinh phục thành công ngọn núi Elbrus có độ cao hơn 5.600m tại Nga hồi tháng 8-2011.

ASEAN Para Games 2011 quy tụ 1.217 VĐV, HLV, quan chức đến từ 11 đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á. Chủ nhà Indonesia có lực lượng đông nhất với 250 VĐV, tiếp theo là Malaysia (240), Thái Lan (235)…

Các VĐV sẽ tranh nhau 422 bộ huy chương của 11 môn thi đấu. Đoàn Việt Nam đến Indonesia với 123 VĐV của bảy môn thi đấu.