Khai hội đền Huyền Trân ở Huế

Sáng 11-2, tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Huyền Trân năm Tân Mão 2011 với sự tham dự của hàng nghìn du khách và người dân Huế.

Lễ hội bắt đầu với chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục liên quan đến công chúa Huyền Trân và ca ngợi công lao mở cõi của các thế hệ lưu dân người Việt đất phương Nam… Ngày khai mạc kết thúc bằng lễ hội hoa đăng lung linh huyền ảo vào buổi tối.

Một trích đoạn trong vở diễn Nước non ngàn dặm nói về những hi sinh của nàng Huyền Trân trong lễ khai mạc - Ảnh: Thái Lộc

Lễ hội đền Huyền Trân kéo dài đến ngày 17-2, gồm nhiều hoạt động văn hóa du lịch như lễ cầu an đầu xuân (9g30 hằng ngày), giới thiệu hàng thủ công truyền thống và văn hóa ẩm thực chay xứ Huế, các hoạt động như cờ tướng, cờ người, võ thuật, các chương trình ca múa nhạc… và kết thúc bằng lễ hội Tết Nguyên tiêu (19g ngày 17-2).

Trước đó tối 10-2, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tổ chức lễ khai hội văn hóa du lịch Thừa Thiên - Huế năm 2011, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa du lịch nổi bật trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh, hướng đến năm du lịch quốc gia 2012 do tỉnh đăng cai.