Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(THTG) Thực hiện Quy định 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và hướng dẫn số 46 Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018. Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.

 vlcsnap-2018-10-16-10h01m09s021

vlcsnap-2018-10-16-10h01m20s494

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: Trọng Hiếu

Tham gia lớp bồi dưỡng, 223 học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề về: xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình hiện nay; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang; Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Dân chủ xã hội chủ nghĩa, Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ nhân dân; Về công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong trình hình mới…

vlcsnap-2018-10-16-10h00m42s381

Ông Nguyễn Văn Danh –  Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Trọng Hiếu

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị ban tổ chức lớp học, các học viên đảm bảo thực hiện thật tốt nội dung chương trình khóa học; bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị… Từ đó vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Trọng Hiếu