Khai giảng lớp bơi chống đuối nước năm 2019

(THTG) Theo thống kê chưa đầy đủ thì Trung bình mỗi năm, Việt Nam có trên 2.800 trẻ em bị tử vong do đuối nước – nếu so với giai đoạn 2001 – 2010 đã giảm đi một nửa, nhưng vẫn cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 8 lần so với các nước có thu nhập cao.

Nhằm tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức kỷ năng, giúp các em có thể phòng tránh hạn chế thấp nhất tủi ro do đuối nước, Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang vừa khai giảng lớp hướng dẫn tập bơi cho hơn 30 trẻ em trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

vlcsnap-2019-03-14-14h55m52s468

 Nhà Thiếu Nhi TP. Mỹ Tho khai giảng lớp dạy bơi. Ảnh: Minh Nguyên

Tham gia lớp tập bơi này, các em được thông tin về nguy cơ thực trạng đuối nước, cũng như những khuyến cáo về mức độ nguy hiểm khi tự ý tham gia tắm ở sông, kênh, ao hồ, tắm biển. Các em còn được trang bị những kỹ năng phòng tránh,  được hướng dẫn thực hành  những động tác cơ bản trong bơi lội; sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra. Từ đó giúp các em  hoàn thiện kỹ năng sống, để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước.

vlcsnap-2019-03-14-14h56m34s080

vlcsnap-2019-03-14-14h58m05s976

vlcsnap-2019-03-14-14h59m25s572

Hướng dẫn thực hành động tác bơi lội. Ảnh: Minh Nguyên

Đây là hoạt động nhằm tạo môi trường vui tươi, lành mạnh cho các em trong dịp hè, nhất là tự tin tham gia các hoạt động dã ngoại, du lịch ..v..v

Thực tế từ nhiều năm nay, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em và các địa phương đã tích cực thực hiện phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em. Ngày 5/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 234/QĐ – TTg về Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có mục tiêu 100% các tỉnh, thành phố phải triển khai chương trình dạy bơi an toàn thí điểm cho trẻ.

Điều quan trọng nữa là, Cục đã và đang chỉ đạo tích cực các địa phương cần chú ý tới những khu vực có ao hồ cần có rào chắn, các biển báo nguy hiểm để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

 Mạnh Cường