Khai diễn Liên hoan Làng biển Việt Nam

       Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm quảng bá thương hiệu du lịch biển Việt Nam nói chung và du lịch biển Ninh Thuận nói riêng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011, Liên hoan Làng biển Việt Nam sẽ khai diễn từ hôm nay, 1-8, kéo dài đến 4-8, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm và bãi biển Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận. Tham dự liên hoan có các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM.
         

Đua ghe ở biển Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận - môn thể thao biển được ngư dân địa phương tổ chức hằng năm

Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm quảng bá thương hiệu du lịch biển Việt Nam nói chung và du lịch biển Ninh Thuận nói riêng.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 2-8, tại Quảng trường 16-4 (TP Phan Rang – Tháp Chàm). Các tỉnh, TP tham dự liên hoan sẽ giới thiệu một lễ hội hoặc nghi thức dân gian của làng biển thuộc địa phương mình. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, hàng loạt hoạt động văn hóa – thể thao mang đậm bản sắc của cư dân các làng biển Việt Nam nói chung, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng, được nghệ nhân dân gian các địa phương trình diễn, tái hiện như hát múa bả trạo, múa náp, múa siêu, hò biển, hát ru, hát đối đáp, chèo ghe, lắc thúng, đua thuyền rồng…

Một trong những điểm nhấn của liên hoan làng biển năm nay là triển lãm khoảng 500 tư liệu, thư tịch, sắc phong cổ liên quan đến biển đảo Việt Nam, trong đó đáng chú ý là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quảng Ngãi là địa phương chủ lực cho phần triển lãm này; các tỉnh, thành tham dự liên hoan đều có hiện vật trưng bày. Cuộc triển lãm này diễn ra trên bãi biển của khu resort khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ, trung tâm huyện Ninh Hải.

Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, nhấn mạnh: Các hoạt động tại Liên hoan Làng biển Việt Nam 2011 không chỉ góp phần đẩy mạnh đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của cư dân ven biển mà còn tạo đà phát triển du lịch biển, đảo của khu vực duyên hải miền Trung; đặc biệt nâng cao nhận thức của người dân về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ninh Thuận có bờ biển dài hơn 105 km với nhiều vũng, vịnh nổi tiếng như Ninh Chữ, Cà Ná, Bình Tiên, Vĩnh Hy, bãi Thùng, bãi Chà Là…, trong đó Vĩnh Hy là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam. “Đây chính là tiềm năng để tỉnh kêu gọi đầu tư, phát triển các loại hình du lịch biển, đảo”. Tiến sĩ Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, khẳng định.
             
Tiềm năng lớn

Việt Nam có trên 3.260 km đường bờ biển, hơn 3.000 hòn đảo cùng 125 bãi biển lớn, nhỏ có cảnh quan đẹp. Trong đó, có 20 bãi biển thuộc hàng danh thắng, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dọc bờ biển nước ta còn có hàng trăm vũng, vịnh nước sâu, kín gió có thể xây dựng cảng, nhất là những cảng trung chuyển quốc tế; nhiều đảo có khả năng trở thành khu hậu cần cho việc khai thác khơi xa

.