Khách du lịch đến với Tiền Giang dịp tết tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường

(THTG) Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, lượng khách du lịch đến với Tiền Giang tăng khoảng 3 đến 4 lần so với ngày thường. Mặc dù vậy nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo, giá cả các tour, tuyến luôn bình ổn. Ngoài ra, thời tiết rất đẹp để du khách đến với các điểm du lịch tại Tiền Giang.

Still0220_00016

Du khách tại bến tàu du lịch Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Theo Ban quản lý bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, tình hình hoạt động du lịch dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, từ ngày 14/02 đến ngày 19/02, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 4 Tết năm Mậu Tuất, đã đón tiếp và phục vụ hơn 14.000 lượt khách, tăng khoảng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế trên 12.000 lượt, tăng hơn 13% so với năm 2017. Khách du lịch tham quan chủ yếu ở Cồn Thới Sơn, Trại rắn Đồng Tâm và khu du lịch Làng Cổ Đông Hòa Hiệp, chùa Vĩnh Tràng và các địa điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh.

Still0220_00017 Still0220_00018

Tham quan du lịch sinh thái miệt vườn tại khu du lịch Thới Sơn. Ảnh: Việt Bình

Mặc dù lượng khách du lịch đến với Tiền Giang tăng cao, nhưng giá các tour, tuyến du lịch, thức ăn, chi phí phục vụ đều ổn định; hoạt động của các phương tiện thủy bộ, đưa rước khách đều đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự diễn ra rất tốt; các điểm tham quan đảm bảo tốt vệ sinh môi trường để phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ tết, thời tiết tại tỉnh Tiền Giang khá mát mẻ, có nắng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan. Đây chính là những yếu tố thu hút đông du khách đến với Tiền Giang trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Hữu Tâm