Khách du lịch đến Tiền Giang tăng hơn 4% so với năm 2017

(THTG) Theo Ban quản lý bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, trong 06 tháng đầu năm 2018 đã đón tiếp và phục vụ trên 398.000 lượt khách, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt trên 305.000 lượt, chủ yếu đến từ các nước: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… khách nội địa đạt trên 93.000 lượt. Hầu hết khách du lịch tham quan tại các điểm du lịch sinh thái của cù lao Thới Sơn và cồn Phụng.

vlcsnap-2018-07-09-15h41m52s188

vlcsnap-2018-07-09-15h42m02s091

vlcsnap-2018-07-09-15h42m47s875

Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch là cách thu hút khách đến Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Có được những kết quả khả quan như vậy là nhờ trong thời gian qua, các tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được đầu tư, nâng cấp và kết hợp đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, đặc trưng miền sông nước miệt vườn và các dịch vụ kèm theo.

Theo dự đoán, khách du lịch sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt trong những ngày lễ lớn cuối năm, vì vậy, để giữ đà tăng trưởng như hiện nay, các công ty du lịch cần tiếp tục đầu tư chất lượng dịch vụ, cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng và phát huy được điểm mạnh đặc trưng du lịch miền sông nước… nhằm  gây ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến với tỉnh Tiền Giang.

Hữu Tâm