Khách du lịch đến Tiền Giang tăng hơn 10% so cùng kỳ

(THTG) Theo báo cáo của Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch thành phố Mỹ Tho, chỉ trong tháng 10 năm 2017, lượng khách đến Tiền Giang đạt gần 54.000 lượt, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 43.000 lượt, đến từ các nước: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… đến tham quan các điểm du lịch: Cù Lao Thới Sơn, Chùa Vĩnh Tràng… tăng hơn 10,2% so với cùng kỳ.

vlcsnap-2017-11-01-10h13m21s115 vlcsnap-2017-11-01-10h17m12s113

Đa dạng các loại hình du lịch mang bản sắc địa phương là đặc điểm hút khách của ngành du lịch Tiền Giang.

Theo Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch thành phố Mỹ Tho, từ nay đến cuối năm, khách du lịch sẽ tiếp tục tăng, đặt biệt là dịp Tết Nguyên đán 2018. Nhằm quảng bá thu hút khách du lịch đến với Tiền Giang, trong thời gian tới, các tuyến, các tour du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp và kết hợp đa dạng các loại hình du lịch sinh thái đặc trưng miền sông nước miệt vườn và các dịch vụ kèm theo, nhằm gây ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến Tiền Giang.

Hữu Tâm