Khách du lịch đến Tiền Giang năm 2017 tăng gần 9,5% so với cùng kỳ

(THTG) Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong năm 2017, ngành du lịch Tiền Giang đón gần 1 triệu 850 ngàn lượt khách, tăng gần 9,5% so với năm 2016. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 719 ngàn 900 lượt khách, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Khách nội địa hơn 1 triệu 130 ngàn lượt khách, đạt 102% kế hoạch đề ra, tăng gần 10% so với năm 2016. Khách du lịch chủ yếu tham quan du lịch Cồn Thới Sơn, làng Cổ Đông Hòa Hiệp, trại rắn Đồng Tâm, chùa Vĩnh Tràng và các địa điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt hơn 786 tỷ đồng, đạt gần 109% so với kế hoạch, tăng hơn 25% so với năm 2016.

vlcsnap-2018-01-22-15h18m52s506

Dịch vụ du lịch sông nước luôn thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Việt Bình

vlcsnap-2018-01-22-15h19m20s249

vlcsnap-2018-01-22-15h19m26s801

Điểm bán đặc sản trái cây và thủ công mỹ nghệ tại  bến tàu. Ảnh: Việt Bình

Theo dự đón khách du lịch sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp tết nguyên Đán 2018. Để giữ đà tăng trưởng như hiện nay, trong thời gian tới, các công ty du lịch cần tiếp tục đầu tư chất lượng dịch vụ, cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng và phát huy được điểm mạnh, đặc trưng du lịch miền sông nước. Nhằm quản bá, cũng như gây ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến với tỉnh Tiền Giang./..

Hữu Tâm